Bệnh viện Quốc tế Phương Châu với hội nghị ‘An toàn sản khoa’

09/10/2018 - 16:40

PNO - Sáng ngày 7/10, tại Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tổ chức hội nghị khoa học Sản phụ khoa đồng bằng sông Cửu Long năm 2018.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giáo sư (GS), tiến sĩ (TS),  bác sĩ (BS) đầu ngành đến từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, các tỉnh trong cả nước và Nhật Bản.

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
Hội nghị khoa học Sản phụ khoa đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 do Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức được giới chuyên môn trong và ngoài nước quan tâm

Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, gọi tắt là ACP trở thành nơi quy tụ, kết nối và cập nhật tiến bộ y khoa các chuyên ngành: sản – phụ khoa, nam khoa, nhi – sơ sinh, đa khoa, điều dưỡng… Với điểm nhấn “An toàn sản khoa”, ACP năm nay còn có sự góp mặt và báo cáo của các TS, BS, chuyên gia đến từ Nhật Bản bên cạnh các báo cáo viên là chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước nhiều chuyên khoa.

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
BS Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc Bệnh viện trao hoa cho các đồng nghiệp đến tham dự hội nghị

Hội nghị khoa học Sản phụ khoa đồng bằng sông Cửu Long 2018, gồm có 6 phiên thảo luận với 42 đề tài nghiên cứu khoa học được trình bày bởi các GS, TS, BS và chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: sản phụ khoa, hiếm muộn, nam khoa, nhi- sơ sinh, đa khoa như: ThS-BS Võ Hồng Thanh - Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; PGS-TS Trần Minh Hoàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; BS Lê Quang Thanh- Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM...

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
Nhiều chuyên gia đến từ Nhật bản đến chia sẻ chuyên môn cùng các BS Việt Nam tại hội nghị

Tại hội nghị, các GS, TS, BS đầu ngành đã cập nhật nhiều tiến bộ trong ngành sản phụ khoa, hiếm muộn, nam khoa, đa khoa... như: dự phòng và xử trí băng huyết sau sinh, xử trí sản giật, chẩn đoán tiền sản tim bẩm sinh ở trẻ em, nội soi điều trị u dưới niêm dạ dày, chẩn đoán và điều trị viêm tắc động mạch chi dưới...

Đặc biệt, sau nhiều năm tổ chức hội nghị khoa học Sản phụ khoa, lần đầu tiên hội nghị năm nay có sự tham gia của các TS, BS, chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa đến từ Tập đoàn Y tế Kishokai-Nhật Bản như: GS - Chủ tịch khoa Sản phụ khoa, Đại học Y khoa Guma - ông Akira Iwase; ông Taiashi Mitsui - Phó chủ tịch Tập đoàn Y tế Kishokai...

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã cập nhật, giới thiệu với các chuyên gia, BS trong nước những tiến bộ trong điều trị sản phụ khoa, nam khoa ở Nhật Bản hiện nay như: gây tê ngoài màng cứng trong sản khoa, quản lý băng huyết sau sinh tại Nhật Bản, hướng dẫn tập thể dục cho phụ nữ mang thai, nữ hộ sinh theo tiêu chuẩn Nhật, phẫu thuật nội soi một lỗ trong phụ khoa....

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
BS CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó giám đốc, Bệnh viện Từ Dũ có bài tham luận tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS chuyên khoa II Nguyễn Duy Linh, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cho biết: “Hội nghị khoa học Sản phụ sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2018 là hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm nhằm cập nhật tiến bộ y khoa các chuyên ngành: sản phụ khoa, nam khoa, nhi sơ sinh, đa khoa… cho các BS tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tin rằng, ACP sẽ phát huy và làm tròn sứ mệnh kết nối, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi về mặt chuyên môn cho quý đồng nghiệp trong môi trường hoạt động y tế tại đồng bằng sông Cửu Long.

Với Tập đoàn Y tế Phương Châu, việc đầu tư ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng và duy trì. Đó sẽ là nền tảng thuận lợi để Phương Châu tăng cường kết nối, hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế. Đánh dấu cho bước chuyển mình ý nghĩa của Phương Châu thời gian qua là hợp tác y tế toàn diện với Tập đoàn Y tế Kishokai-Nhật Bản vào ngày 7/7/2018 vừa qua. Bên cạnh đó, Phương Châu cũng vinh dự được chọn tham gia báo cáo Poster tại Diễn đàn Quốc tế về chất lượng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe tại Melbourne, Australia vào tháng 9/2018.

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
Bệnh viện Phương Châu được trang bị như một “khách sạn bệnh viện”

Theo BS Linh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đang ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân, nên bên cạnh việc phát triển chuyên môn, bệnh viện cũng tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, kiểm soát sai lỗi, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao trải nghiệm người bệnh… Đây cũng là các bước chuẩn bị để Phương Châu đạt đến tiêu chuẩn quốc tế JCI trong lộ trình phát triển của mình.

Benh vien Quoc te Phuong Chau voi hoi nghi ‘An toan san khoa’
Khách hàng đến với Bệnh viện Phương Châu luôn được tham vấn kỹ lưỡng, chu đáo

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI