Một dấu hiệu nhỏ ở môi, lộ ung thư tái phát nhiều lần

28/04/2026 - 12:01

PNO - Phát hiện vùng môi dày bất thường, người đàn ông gần 60 tuổi được chẩn đoán ung thư da, dù đã hai lần phẫu thuật vẫn tái phát, diễn tiến phức tạp.

Hình ảnh bệnh nhân trước (trái) và sau điều trị (phải) - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình ảnh bệnh nhân trước (trái) và sau điều trị (phải) - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 28/4, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) tái phát nhiều lần, dù trước đó bệnh nhân đã trải qua 2 ca phẫu thuật.

Bệnh nhân là nam, gần 60 tuổi, ban đầu phát hiện vùng môi trên bên phải dày lên bất thường. Tổn thương không đau, không ngứa nên không được chú ý sớm. Khi đi khám tại một bệnh viện chuyên khoa ung bướu, bệnh nhân được chẩn đoán BCC và tiến hành cắt u lần đầu.

Khoảng ba năm sau, vùng sẹo cũ xuất hiện dấu hiệu cứng, dày và đổi màu. Kết quả thăm khám xác định ung thư tái phát, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật lần 2 với phương pháp cắt rộng khối u kết hợp tạo hình.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, vùng cạnh mũi phải lại xuất hiện tổn thương mới. Sinh thiết tại một bệnh viện cho thấy ung thư tiếp tục tái phát trên nền tổn thương cũ. Sau đó, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để được tư vấn chuyên sâu.

Tại thời điểm thăm khám, TS. BS. Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận tổn thương lan sang vùng rãnh mũi – má phải, kích thước khoảng 4 x 3 cm, bề mặt cứng chắc, ranh giới không rõ, có giãn mạch xung quanh. Vùng môi trên phải để lại sẹo xơ, co kéo sau hai lần phẫu thuật trước đó.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy khối u mang đồng thời ba thể mô bệnh học gồm u nhỏ, nông và thâm nhiễm. Trong đó, thể thâm nhiễm có xu hướng lan rộng âm thầm dưới da, khó nhận biết trên lâm sàng, khiến ranh giới thật của khối u rộng hơn nhiều so với quan sát bằng mắt thường.

Theo các bác sĩ, đây là nguyên nhân khiến BCC có thể tái phát nhiều lần dù đã điều trị đúng phác đồ. Đặc biệt, vị trí tổn thương nằm ở vùng mũi – má và môi trên, thuộc “vùng H” của mặt – vùng nguy cơ cao, có cấu trúc giải phẫu phức tạp, làm tăng độ khó trong điều trị.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật kết hợp tạo hình. Đây là kỹ thuật cắt bỏ ung thư da từng lớp mỏng, kiểm tra vi thể ngay trong quá trình mổ nhằm đảm bảo loại bỏ tối đa tế bào ung thư, đồng thời bảo tồn mô lành xung quanh.

Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật và đang tiếp tục theo dõi sau điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư biểu mô tế bào đáy thường khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với tổn thương lành tính. Những dấu hiệu như nốt sần bóng, vết loét lâu lành, vùng da dày cứng hoặc sẹo cũ thay đổi cần được kiểm tra sớm để hạn chế nguy cơ tái phát và diễn tiến phức tạp.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI