Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công 2 ca ghép gan cấp cứu

01/08/2025 - 13:57

PNO - Ngày 1/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã thực hiện thành công 2 ca ghép gan cấp cứu cho 2 bệnh nhân đều suy gan nặng, tiên lượng tử vong cao.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Đ.P.L. (21 tuổi, sinh viên đại học) cơ địa thừa cân, béo phì. Năm 2024, thường sốt cao, mệt mỏi nên bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán bị viêm gan, cần uống thuốc điều trị. Bệnh tiến triển quá nhanh, đầu năm 2025, anh bị xơ gan, phải ghép gan mới khỏi bệnh.

“Tôi đã đăng ký tiếp nhận tạng của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, nhưng chỉ vài tháng sau, người bắt đầu sưng phù, rất mệt mỏi, có lúc không thể vận động, chỉ nằm yên một chỗ”- anh nhớ lại.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc (bìa trái) và  Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (bìa phải) trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân
Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường - Phó giám đốc (bìa trái) và thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (bìa phải) - trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân

Khi nhập viện Bệnh viện Quân y 175, anh L. đã suy gan giai đoạn cuối, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết, phù toàn thân, tràn dịch đa khoang, xẹp hoàn toàn phổi phải và hôn mê gan. Tiên lượng tử vong rất cao. Do anh khá cao lớn, lại béo phì (nặng 108kg) nên để ghép gan, thì mảnh gan hiến phải lớn mới có thể thực hiện.

“Trung bình gan người lớn trưởng thành nặng khoảng 1,3kg, trong khi đó mảnh gan ghép cho bệnh nhân L. phải 1kg, điều này sẽ gây nguy hiểm cho người hiến nếu lấy quá nhiều. Nhưng tình trạng bệnh của anh quá nặng, đã phải hỗ trợ thở, tràn dịch màng phổi, ứ nước dưới da... nếu không ghép gan, tiên lượng sẽ rất xấu. May mắn, một người bà con của bệnh nhân tình nguyện tặng gan, người hiến cũng có thể trạng to lớn nên anh L. có thêm hy vọng” - thiếu tá, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, khoa Ngoại bụng Bệnh viện Quân y 175 - cho biết.

Sau khi có kết quả tương thích, chỉ trong vòng 3 ngày, ê-kíp bác sĩ đã ghép gan thành công, cứu sống anh L., hiện tại sức khỏe của anh tiến triển tốt, có thể xuất viện.

Anh xúc động: “Có những lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi bởi đến thở cũng rất khó khăn. Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ đã sinh ra tôi lần thứ hai và cảm ơn người thân đã tặng cho tôi mảnh gan rất kịp thời”.

Anh L. chia sẻ sau ca ghép gan
Anh L. chia sẻ sau ca ghép gan

Ông T.H.M. - thượng tá Đoàn trưởng Đoàn 20, phường Nha Trang, Khánh Hòa - đã “sống lại” sau cuộc ghép gan “thần tốc” 24 tiếng đồng hồ.

Ông M. mắc viêm gan B đã lâu, điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không khả quan, giữa tháng 7/2025 ông rơi vào đợt suy gan cấp, hôn mê gan, tính mạng được tính bằng ngày, phải ghép gan ngay mới có thể cứu chữa.

Ngày 16/7, khi nghe bác sĩ giải thích, 2 người thân đưa ông vào Bệnh viện Quân y 175 là em trai ruột và em vợ quyết định hiến tặng gan. Kết quả, chỉ có người em ruột (cũng là sĩ quan quân đội) mới có thể tặng gan cho ông M. Đây là trường hợp đầu tiên trong quân đội mà người hiến tạng là quân nhân tại ngũ.

Do bệnh của ông M. quá nặng, Bệnh viện Quân y 175 đã hội chẩn với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ghép gan cho ông M và thống nhất phải ghép càng sớm càng tốt.

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tiếp nhận, bệnh viện đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và phẫu thuật.

Để tranh thủ thời gian, 17g cùng ngày chúng tôi hội chẩn, hơn 19g vừa nhận được thông tin 2 chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã lên máy bay vào TPHCM, ê-kíp mổ tại Bệnh viện Quân y 175 bắt đầu vết rạch tiếp nhận tạng. 0g, các chuyên gia có mặt tại phòng mổ tiếp tục ghép gan cho bệnh nhân. 7g sáng hôm sau, ca ghép thành công” - đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc bệnh viện - cho biết.

Hiện sức khỏe của ông M. đã hồi phục, ông được xuất viện, em trai ông sau khi hiến gan đã trở về đơn vị công tác.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho biết, bệnh viện mới chính thức triển khai kỹ thuật ghép gan từ tháng 12/2024, sau hơn 1 năm tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực, đào tạo thực hành và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

“Sau 7 tháng triển khai, bệnh viện đã thực hiện 8 ca ghép gan thành công, trong đó 2 ca ghép cấp cứu. Bệnh viện cũng thực hiện thành công 71 ca ghép thận, trong có 2 ca ghép từ người cho chết não.

Đây là nỗ lực của cả hệ thống, có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt từ con người đến trang thiết bị, mang đến sự tiến bộ nhanh chóng và trưởng thành vượt bậc về chuyên môn của bệnh viện, cũng là bước tiến vững chắc trong hành trình thực hiện Đán Ghép tạng do Bộ Quốc phòng giao phó” - thiếu tướng Trần Quốc Việt nói.

Theo ông, với định hướng trở thành Trung tâm ghép tạng quân - dân y hàng đầu khu vực phía Nam, Bệnh viện Quân y 175 hiện đã có thể ghép gan cho mọi đối tượng người lớn mắc bệnh lý gan giai đoạn cuối, trong cả chương trình ghép chđộng lẫn ghép cấp cứu khẩn cấp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI