Bệnh viện Nhi Đồng 1 có thêm 2 trung tâm chuyên sâu hiện đại

27/05/2023 - 13:46

PNO - Sáng 27/5, Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh với các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đi vào hoạt động.

 

Sáng nay, Sáng 27/5, Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh với các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đi vào hoạt động. Buổi lễ có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng
Sáng nay, 27/5, Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh với các trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đi vào hoạt động. Buổi lễ có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Trưởng ban Tổ chức Thành Ủy Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng... cùng toàn thể lãnh đạo, nhân viên của bệnh viện.
PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM - cho biết là hiện mỗi ngày bệnh viện có khoảng 1.500 - 1.600 bệnh nhân nội trú và trung bình 5.000 - 6.000 bệnh nhân khám ngoại trú. Đến nay bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối khu vực phía nam
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM - cho biết, hiện mỗi ngày bệnh viện có khoảng 1.500 - 1.600 bệnh nhân nội trú và trung bình 5.000 - 6.000 bệnh nhân khám ngoại trú. 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 với 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm hồi sức cấp cứu, bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh ở trẻ em, bệnh lý sơ sinh, phẫu thuật nhi, phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em. Với thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao. Ngoài ra, bệnh viện luôn hướng tới sự thoải mái cho bệnh nhi và thân nhân
Bệnh viện Nhi Đồng 1 với 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm hồi sức cấp cứu, bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh ở trẻ em, bệnh lý sơ sinh, phẫu thuật nhi, phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em. 
Trung tâm Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ nhiều năm qua không chỉ là nơi tiếp nhận điều trị và cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng nguy kịch vượt khả năng điều trị của các bệnh viện tuyến trước mà còn là nơi huấn luyện, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về hồi sứu cấp cứu Nhi cho các bệnh viện tại thành phố và các tỉnh phía Nam
Trung tâm Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ nhiều năm qua không chỉ là nơi tiếp nhận điều trị và cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng nguy kịch vượt khả năng điều trị của các bệnh viện tuyến trước mà còn là nơi huấn luyện, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về hồi sứu cấp cứu Nhi cho các bệnh viện tại thành phố và các tỉnh phía Nam.
Bên cạnh đó, bệnh viện còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ tạo tuyến về nhi khoa cho các bệnh viện tuyến dưới, đi đầu trong công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh theo định hướng quản lý chất lượng đồng bộ
Bên cạnh đó, bệnh viện còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ tạo tuyến về Nhi khoa cho các bệnh viện tuyến dưới, đi đầu trong công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh theo định hướng quản lý chất lượng đồng bộ.
Khối nhà mới hoàn chỉnh tất cả các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh theo y học chứng cớ, xâm lấn tối thiểu, hướng đến chất lượng điều trị từng cá thể, hướng đến điều trị thành công các trẻ non tháng ở mọi tuổi thai, tăng tỉ lệ cứu sống đối với nhóm có tuổi thai cực thấp và cân nặng dưới 750g
Khối nhà mới hoàn chỉnh tất cả các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh theo y học chứng cớ, xâm lấn tối thiểu, hướng đến chất lượng điều trị từng cá thể, hướng đến điều trị thành công các trẻ non tháng ở mọi tuổi thai, tăng tỉ lệ cứu sống đối với nhóm có tuổi thai cực thấp và cân nặng dưới 750g.
Từ nhiều năm qua, bệnh viện luôn đi đầu trong công tác điều trị các bệnh lý truyền nhiễm và dịch bệnh ở trẻ em với chất lượng chẩn đoán và điều trị không ngừng được nâng cao sánh ngang với các nước trong khu vực, tỉ lệ tử vong của các bệnh dịch như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, sởi, COVID-19…luôn giảm
Từ nhiều năm qua, bệnh viện luôn đi đầu trong công tác điều trị các bệnh lý truyền nhiễm và dịch bệnh ở trẻ em với chất lượng chẩn đoán và điều trị không ngừng được nâng cao sánh ngang với các nước trong khu vực, tỉ lệ tử vong của các bệnh dịch như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, sởi, COVID-19… luôn giảm.
Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết cùng với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM đã rất nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh cho các cháu bé
Sau buổi lễ, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đã đến thăm các cháu đang điều trị tại khối nhà mới. Ông cho biết, cùng với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM đã rất nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh cho các cháu bé.
Ông Dương Anh Đức nói thêm: Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy thuốc hoàn thành sứ mệnh của mình. Mong rằng tập thể các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện không chỉ làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ mà còn là cánh chim đầu đàn chăm sóc mầm non của đất nước.
Ông Dương Anh Đức nói thêm: "Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy thuốc hoàn thành sứ mệnh của mình. Mong rằng tập thể các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện không chỉ làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ mà còn là cánh chim đầu đàn chăm sóc mầm non của đất nước".
Với cơ sở mới khang trang, hiện đại chắc chắn bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với thời gian trước đây luôn trong tình trạng quá tải
Cơ sở mới khang trang, hiện đại có thể giúp bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảm thấy thoải mái hơn so với tình trạng quá tải thời gian trước.

 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI