Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 32 đang phục hồi tốt dù tổn thương phổi nặng

13/03/2020 - 15:03

PNO - Sau 3 ngày nằm viện, ca bệnh COVID-19 thứ 32 đang hồi phục tốt.

Sáng 13/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết, ca bệnh COVID-19 thứ 32 đang dần hồi phục sức khỏe. Ca bệnh này được đánh giá là bị tổn thương phổi nặng do COVID-19 gây ra. Một bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đánh giá tổn thương phổi của nữ bệnh nhân N.H.T.T., 24 tuổi này cũng nặng như bệnh nhân Việt kiều Tạ Kiến Hoa (73 tuổi) trước đó (hiện đã hồi phục và xuất viện -PV). Tuy nhiên, do tuổi trẻ hơn nên các bác sĩ nhận định nữ bệnh nhân sẽ có nhiều hy vọng phục hồi nhanh hơn.

Bệnh nhân thuê máy bay riêng (số hiệu WGT2B) từ Anh về Việt Nam; nhập cảnh lúc 8 giờ 15 ngày 9/3/2020. Lúc này, thân nhiệt đo được là 37,5°C, ho khan.

Khi về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, bệnh nhân được chụp X-quang và phát hiện tình trạng viêm phổi mô kẽ, ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ. 20 giờ 30 phút ngày 9/3/2020, bệnh nhân được chuyển về nằm điều trị tại phòng cách ly áp lực âm của khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Quan sát bệnh nhân điều trị COVID-19 trong phòng cách ly áp lực âm, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM
Quan sát bệnh nhân điều trị COVID-19 trong phòng cách ly áp lực âm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Sau một đêm, tình trạng bệnh diễn tiến xấu đi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho biết từ đêm hôm trước đến sáng 10/3, bệnh nhân có sốt, ho nhiều, ho khan, đau tức ngực. X-quang phổi phát hiện có tổn thương dạng thâm nhiễm mô kẻ lan toả khắp 2 phế trường.

Vì thế, chiều 10/3 bệnh viện tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm - hồi sức - hô hấp - chẩn đoán hình ảnh.

Đến sáng 12/3, sau hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân thứ 32 đã dần chuyển biến tốt: không còn sốt, sinh hiệu tạm ổn, thở đều khoảng 24 lần/phút. So với ngày 11/3, bệnh nhân đã giảm ho nhiều, hệ hô hấp hoạt động tốt, không cần hỗ trợ thêm oxy, ăn uống tốt và ngủ được.

Đến sáng 13/3, bệnh nhân T. cũng không sốt, sinh hiệu ổn, thở đều êm, ăn uống tốt, ngủ được. “Đây là diễn tiến theo hướng hồi phục tốt”, một bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết.

Bệnh nhân thứ 32 này khởi bệnh với triệu chứng ho từ ngày 2/3/2020. Trước đó, có qua Milan (Ý) dự tuần lễ thời trang từ 21-23/2/2020. Bệnh nhân có ăn tiệc và dạo chơi 1 lần với bệnh nhân COVID-19 thứ 17 và nhiều người Anh khác vào đêm ngày 27/2 tại London. Tại Anh, bệnh nhân có đi khám bệnh vào ngày 2/3, đến ngày 7/3 được yêu cầu cách ly tại nhà do có tiền sử tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 của Việt Nam nhưng không được xét nghiệm. Do không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân thuê máy bay riêng về TPHCM để được chăm sóc.

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI