Bệnh nhân chảy máu liên tục trong 2 tháng đã được cầm máu

07/10/2017 - 14:00

PNO - 14 năm trước, ông T. bị tai nạn lao động gây chấn thương cột sống, chấn thương nặng hai chân.

Bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, vừa cầm máu, cứu sống bệnh nhân H.T.T. (43 tuổi, tỉnh Long An) bị chảy máu liên tục không rõ nguyên nhân. Ông T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, khó cầm máu. 

Được biết, 14 năm trước, ông T. bị tai nạn lao động gây chấn thương cột sống, chấn thương nặng hai chân. Do thiếu vận động, bệnh nhân bị loét hai bên hông, hoại tử nhiều nhóm cơ, mạch máu...

Benh nhan chay mau lien tuc trong 2 thang da duoc cam mau

Đầu tháng 8/2017, vùng mông ông T. liên tục chảy máu. Tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân Dân 115, dù thực hiện nhiều xét nghiệm, các bác sĩ vẫn không xác định được nguyên nhân gây chảy máu liên tục. 

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ xác định được vị trí máu chảy, luồn ống thông động mạch đùi bơm keo sinh học làm thuyên tắc mạch, cầm máu. Sau hai ngày phẫu thuật, ông T. đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục.

 Tiến Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI