Bé trai bị kẹt ‘cậu nhỏ’ vào dây kéo vì vội thay đồ đẹp đi chơi

01/11/2018 - 13:13

PNO - Trong lúc vội vàng thay đồ đi chơi, bé D. bị dây kéo khóa ngay ‘cậu nhỏ’ khiến cả nhà hốt hoảng vì gỡ không ra.

Vừa được mẹ cho phép đi chơi, bé Tr.H.D. (5 tuổi, nhà ở quận 5, TP.HCM) liền chạy vào phòng thay đồ đẹp. Trong lúc vội vàng thay quần jeans, bé D. sơ ý kéo khóa quần khiến “cậu nhỏ” bị kẹt chặt vào khóa kéo.

Be trai bi ket ‘cau nho’ vao day keo vi voi thay do dep di choi
Tai nạn về "cậu nhỏ" khiến bé trai đau đớn

Nghe tiếng bé D. khóc ré, mẹ bé cố gắng gỡ khóa ra, nhưng “cậu nhỏ” bị sưng phù. Cả nhà liền đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để cấp cứu.

Bé D. nhập viện trong tình trạng dây kéo nghiến vào phần bao quy đầu của dương vật khiến phần da tại đây bị tổn thương, rách, phù nề. 

Phụ huynh hạn chế mua quần có dây khóa cho trẻ dưới 7 tuổi. Bé dưới 7 tuổi nên mặc quần phù hợp như quần lưng thun. Với những bé thích mặc quần có khóa, phải được mặc quần lót để hạn chế tai nạn.

Bệnh nhi được tiêm thuốc giảm đau, gỡ phần dây kéo khóa quần ra khỏi "cậu nhỏ". Bác sĩ cho biết phải hơn 7 ngày bé mới hết sưng đau.

BS CKI Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM – cho biết: “Tai nạn kẹt dương vật khi kéo khóa quần rất thường gặp ở các bé trai dưới 7 tuổi. Ở độ tuổi này, bé chưa ý thức được 'tai nạn' từ khóa quần nên phụ huynh hạn chế mua quần có dây khóa cho bé". 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI