Bế mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

09/03/2017 - 12:40

PNO - Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN khóa XII khẳng định, Đại hội đã hoàn thành các chương trình đề ra, khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội.

Sau ba ngày tiến hành, sáng 9/3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã chính thức bế mạc. Kết quả, Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam gồm 8 chương, 25 điều, quy định chức năng và nhiệm vụ, hội viên và tổ chức thành viên; nguyên tắc tổ chức, hoạt động và hệ thống tổ chức, cơ quan lãnh đạo các cấp; công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật... 

Be mac Dai hoi Dai bieu Phu nu toan quoc lan thu XII
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 5 năm tới, Đại hội đã thông qua 7 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đi cùng với đó là 6 nhóm giải pháp để thực hiện một cách hiệu quả, nâng tầm Hội về cả chất và lượng,

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII khẳng định, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Theo đó, Đại hội đã thẳng thắn thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới gồm 161 Uỷ viên đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết vì sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Trước đó, Hội nghị BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới đã bầu ra 31 ủy viên trong Đoàn Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII. BCH cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm bà Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên và Nguyễn Thị Tuyết.

Cùng với lời chúc mừng BCH Hội LHPN Việt Nam khóa mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc mấu chốt của Hội bao gồm một phong trào và hai cuộc vận động. Trong đó, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” được đánh giá phong trào cốt lõi để từ đó kết nối với các phong trào chung.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng tình cao với Nghị quyết Đại hội. Trong đó, ông lưu ý, 7  chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết. “Chúng tôi thấy cách phụ nữ chọn chỉ tiêu cho phong trào rất hay. Với những chỉ tiêu này, đội ngũ phụ nữ sẽ tiếp tục đóng góp cho phong trào Mặt trận cả nước. Chúng tôi đặc biệt cám ơn các đồng chí đã thảo luận và đưa vào mục tiêu trong 5 năm năm tới sẽ hỗ trợ, hình thành 300 HTX do phụ nữ làm chủ. Đây là điểm mới, cụ thể so với nhiệm kỳ trước”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tuấn Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI