Bẫy “việc làm lương cao, không cần bằng cấp” và sự thật phũ phàng

25/09/2025 - 08:16

PNO - Lợi dụng mong muốn tìm việc của công dân, nhiều kẻ xấu đã tung ra chiêu giới thiệu “việc làm lương cao, không cần bằng cấp” nhưng sự thật không như mơ.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận một số công dân trú tại tỉnh Thái Nguyên xuất cảnh ra nước ngoài trái phép, bị lực lượng chức năng nước ngoài trục xuất về nước. Có người trong số đó bị ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Từ tháng 4 - tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 27 công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên bị cơ quan chức năng nước ngoài trục xuất, trao trả về Việt Nam.

Qua điều tra, đa phần các công dân trên muốn tìm việc làm; khi thấy trên mạng xã hội đăng bài giới thiệu tuyển lao động làm việc tại các nước, như Myanma, Philippines và Campuchia, việc làm lương cao, không cần bằng cấp với nhiều công việc khác nhau (làm phục vụ quán ăn, bán quần áo…) với mức lương được hưởng quy đổi là từ 10 triệu – 20 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do cần việc làm nên những người này liên hệ với các đối tượng tuyển lao động, được tư vấn về công việc và hướng dẫn làm thủ tục để sang các nước trên. Sau khi sang đến các nước, họ được đón, di chuyển bằng ô tô hoặc đi thuyền đến những khu tập thể được bao quanh bởi hàng rào thép gai, có người canh gác.

Khi đến nơi, số lao động này đều không được làm việc như khi nghe tư vấn, giới thiệu, mà bị cưỡng ép làm các công việc như tạo tài khoản Facebook, Zalo, chạy tương tác cho các tài khoản trên, phục vụ hoạt động phi pháp, với mức lương được hưởng quy đổi khoảng từ 4 triệu – 7 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết số tiền trên tiếp tục bị trừ tiền ăn và tiền phạt, số tiền thực nhận rất ít. Nếu không làm hoặc làm không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh, phạt tiền… bị quản lý nghiêm ngặt, không được đi ra ngoài khu vực làm việc. Đối với những người không đáp ứng được yêu cầu công việc thì bị ép gọi điện về gia đình để yêu cầu nộp tiền chuộc.

Lợi dụng sơ hở của các đối tượng quản lý, những người trên tìm cách liên lạc ra ngoài và được lực lượng chức năng nước ngoài giải cứu, trục xuất, trao trả về Việt Nam.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cẩn trọng, không tin vào các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” tại nước ngoài; tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, đảm bảo nơi tuyển dụng có địa chỉ, giấy phép hoạt động chính xác.

Người dân nên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lao động trong độ tuổi 18 - 35 cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, tránh bị dụ dỗ qua mạng xã hội.

Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, đề nghị quần chúng nhân dân chủ động tố giác tội phạm để lực lượng công an có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI