Bắt tên trộm cáp viễn thông bán ve chai

29/10/2013 - 09:14

PNO - PNO – Sau khi bão số 11 đi qua, Đài viễn thông quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiến hành khắc phục hậu quả bão thì phát hiện bị mất 1.000m dây cáp. Công an vừa bắt được thủ phạm vụ cắt trộm dây cáp này.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 29/10, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bat ten trom cap vien thong ban ve chai

Đối tượng Nguyễn Quốc Cường tại vị trí cắt trộm dây cáp

Trước đó, ngày 15/10, cơn bão số 11 (bão Nari) đổ bộ vào TP. Đà Nẵng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất nói chung và hệ thống cáp viễn thông nói riêng.

Sau khi bão đi qua, Đài viễn thông quận Liên Chiểu tiến hành khắc phục hậu quả bão thì phát hiện 1.000m dây cáp thuộc địa phận tổ 171, phường Hòa Khánh Nam đã bị kẻ gian cắt trộm. Đài viễn thông quận Liên Chiểu đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an quận Liên Chiểu để điều tra vụ việc.

Qua điều tra, Công an quận Liên Chiểu xác định ngày 17/10, Nguyễn Quốc Cường đến khu vực tổ 171, phường Hòa Khánh Nam chơi, phát hiện dây cáp viễn thông sà xuống đất nên nảy sinh ý định cắt bán, lấy tiền tiêu xài.

Tối 17/10, Cường cắt 300m rồi đốt lấy đồng mang bán phế liệu được 900.000 đồng. Sau khi tiêu xài hết, ngày 23/10, Cường tiếp tục quay lại cắt thêm gần 700m dây cáp viễn thông đốt lấy đồng bán được 700.000 đồng. Trong lúc đang bán tài sản trộm cắp, Cường bị Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang.

Theo Đài viễn thông quận Liên Chiểu, số tài sản bị Cường cắt trộm có giá trị 6 triệu đồng. Ngoài ra, do hành vi của Cường, việc khắc phục hậu quả sau bão gặp nhiều khó khăn, gây nghẽn mạng thông tin liên lạc của người dân.

Đình Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI