Bắt khẩn cấp nghi phạm gây cháy Ngân hàng Eximbank

17/09/2020 - 11:36

PNO - Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định bắt khẩn cấp với nghi phạm gây cháy Ngân hàng Eximbank cùng nhà dân ở quận Gò Vấp, TPHCM vào rạng sáng 14/9.

Liên quan đến vụ Cháy 2 căn nhà tại TPHCM, trong đó 1 căn là chi nhánh ngân hàng Eximbank ở Gò Vấp mà Báo Phụ Nữ TPHCM đã thông tin, ngày 17/9, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho hay đã ra Quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long (sinh năm 1982, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, lúc 2g17 ngày 14/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngân hàng Eximbank (124 - 126 đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp). Đơn vị đã triển khai 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa đã được khống chế nhanh chóng sau đó. Diện tích cháy khoảng 16m2, làm hư hỏng toàn bộ bảng hiệu, bảng quảng cáo phía mặt tiền của ngân hàng Eximbank cùng một số giấy tờ, chứng từ tại Phòng giao dịch ở lầu 3 và cửa hàng kinh doanh nệm. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Tại cơ quan công an,  Long khai sau khi uống rượu đã đi bộ một mình đến trước ngân hàng Eximbank, cầm theo 1 chai nước. Nhìn thấy sợi dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng, Long tò mò, đốt dây dẫn điện để xem, quan sát sự cháy.

Sau đó, Long lấy chai nước để dập tắt đám cháy và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát trở lại, cháy ngân hàng Eximbank và lan sang cửa hàng nệm, biển quảng cáo nhà kế bên.

Cơ quan điều tra đã trích xuất camera an ninh, xác định được Long là thủ phạm. 

Chí Thanh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI