Bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho bộ đội biên phòng biên giới Tây Nam

01/04/2021 - 14:17

PNO - Sáng 1/4, tại Kiên Giang, các y bác sĩ Quân y viện 121 (Quân khu 9) đã tiến hành tiêm những mũi vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên cho lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn.

Được biết, đây là địa phương đầu tiên tại Tây Nam bộ triển khai tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho toàn lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ trên tuyến biên giới Tây Nam.

Y bác sĩ quân y tiêm ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang
Y bác sĩ quân y tiêm ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang

Tại buổi tiêm đầu tiên này, các công tác chuẩn bị, phục vụ, kiểm tra sức khỏe… đều được chuẩn bị chu đáo.

Sau khi được tiêm, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều có tình trạng sức khỏe bình thường, một vài trường hợp có phản ứng nhẹ nhưng chưa có gì bất thường sau tiêm.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất vui và tự hào, rất vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành y tế quan tâm đến những người đang ở trên tuyến đầu chống dịch”, một chiến sĩ biên phòng vừa được tiêm vắc-xin cho biết.

Kim Ngân - Tiến Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI