Bắt băng trộm xe máy theo… đơn đặt hàng

10/09/2020 - 13:30

PNO - Băng trộm có cả máy phá thiết bị định vị, trộm xe gắn máy đắt tiền theo đơn đặt hàng của các "đầu nậu" tiêu thụ xe gian.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều tối ngày 4/9, chị Lê Thị Ngọc T. điều khiển xe mô tô hiệu Honda SH 150 màu đen biển kiểm soát 83P2-195.79 đến đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp để làm việc. Do không có nơi đậu xe nên chị T. chạy xe vào hẻm cách nơi làm việc khoảng 30m để đậu. Đến khoảng 22g15 cùng ngày, phát hiện mất xe nên nạn nhân đến công an địa phương trình báo.

Tang vật vụ án bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Hàng loạt xe gắn máy đắt tiền đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Theo thông tin phối hợp có được, Phòng PC02 Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động tương tự như vụ trộm cắp ở Cần Thơ. Nhóm này sử dụng thành thạo các công cụ bẻ khóa tự chế, sử dụng thiết bị phá sóng định vị có gắn trên các loại xe máy đắt tiền và chia nhau ra hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thường xuyên thay đổi đặc điểm phương tiện để tránh bị phát hiện. 

Lực lượng công an quận Ninh Kiều đã phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát các hộ phức tạp, nhà nghỉ trên địa bàn nhóm này thường xuyên hoạt động, phát hiện 4 người đang thuê 2 phòng trọ trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động trộm cắp xe.

Đến chiều ngày 6/9, khi hai thanh niên nghi vấn điều khiển xe phân khối lớn chạy đến địa bàn phường An Cư, quận Ninh Kiều định tiếp tục gây án thì bị lực lượng trinh sát tiếp cận, phục kích bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tên Phạm Văn Nam (30 tuổi), Lê Minh Hoàng (22 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Cả 2 đều có tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Hai thanh niên còn lại ở nhà trọ là người trực tiếp mang xe về TPHCM, Bình Dương, Bình Phước cất giấu và chờ thời cơ tiêu thụ là Hoàng Đức Quang (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi, cũng cùng ngụ huyện Phú Riềng) tiếp tục bị bắt giữ ngay sau đó.

Tang vật chưa mang đi tiêu thụ kịp gồm: 3 xe SH 150i, 3 xe Exciter. Lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc máy chuyên dùng phá sóng điện thoại, phá sóng định vị, 2 bình xịt hơi cay và nhiều đoản, dụng cụ mở khóa xe.

Qua làm việc, bước đầu các thanh niên này khai nhận, sống lang thang, rồi rủ nhau trộm cắp xe theo yêu cầu của các đầu nậu tiêu thụ ở các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam bộ. Trong đó, Phạm Văn Nam là người trực tiếp cầm đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc công an TP Cần Thơ và ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trao Giấy khen của Giám đốc công an TP Cần Thơ cho 6 cá nhân ban chuyên án.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc công an TP Cần Thơ và ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trao Giấy khen cho 6 cá nhân ban chuyên án

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đây là loại tội phạm điển hình, thực hiện hành vi trong thời gian dài và trộm theo đơn đặt hàng. Khi có người đặt 10 chiếc xe SH thì chúng sẽ đi trộm cắp cho đủ số lượng rồi thuê xe tải để vận chuyển mang đi tiêu thụ. Nhóm trộm rất manh động,  trang bị cả bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện.

Ban Giám đốc công an TP Cần Thơ đã tặng 6 Giấy khen cho 6 cá nhân trong chuyên án này.

Kim Ngân - Hồng Ân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI