Bảo vệ bia chủ quyền quần đảo Trường Sa

28/06/2014 - 08:18

PNO - PN - Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn số 1990/BVHTTDL-DSVH đến UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng về việc bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử bia chủ quyền tại quần đảo Trường Sa đặt tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây là việc làm chủ động để ứng phó, bảo vệ di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biển đảo trong tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/6/2014, Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, thuộc xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hai bia chủ quyền này được xây dựng từ năm 1956, trên mặt bia khắc chìm nội dung: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.

Bao ve bia chu quyen quan dao Truong Sa

Bia chủ quyền (trên đảo Song Tử Tây) đang được bảo tồn tốt - Ảnh: V.T

 V.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI