Báo Phụ nữ TPHCM mang hơi ấm mùa xuân về vùng biên giới A8

09/01/2023 - 06:54

PNO - Ngày 7/1, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh thực hiện chương trình Xuân ấm biên cương tết Quý Mão 2023 tại vùng biên giới A8, nay là ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình đã tặng quà tết cho 50 hộ dân khó khăn đang sống tại vùng biên giới với nước bạn Campuchia, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm có quà và 200.000 đồng tiền mặt.

Sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, A8 chỉ có dân làm ruộng ngày 2 buổi đi về. Mãi đến cuối năm 2021, tỉnh Tây Ninh mới hoàn thành việc xây dựng khu dân cư mới vùng A8 rộng hơn 5ha dành cho 90 hộ dân là những người có ruộng và trực tiếp làm ruộng tại vùng biên giới xa xôi hẻo lánh này. 

Phụ nữ và trẻ em vùng A8, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vui cùng chương trình Xuân ấm biên cương tết Quý Mão 2023 do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Bộ đội biên phòng Tây Ninh tổ chức ngày 7/1/2023 - ẢNH: NGHI ANH
Phụ nữ và trẻ em vùng A8, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vui cùng chương trình "Xuân ấm biên cương tết Quý Mão 2023" do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Bộ đội biên phòng Tây Ninh tổ chức ngày 7/1/2023 - ẢNH: NGHI ANH

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - chia sẻ những khó khăn mà bà con vùng biên giới A8 đã trải qua trong và sau cuộc chiến; động viên tinh thần bám biên và nghị lực vượt khó cùng chính quyền hỗ trợ lực lượng biên phòng làm tốt công tác an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Bà Vân Anh nói: “Quà có giá trị vật chất không nhiều nhưng ý nghĩa tinh thần là rất lớn. Nó thể hiện truyền thống tốt đẹp, luôn san sẻ yêu thương với đồng bào còn khó khăn nơi vùng phên giậu quốc gia, là tấm lòng của người dân TPHCM. Chúng tôi mong món quà sẽ góp phần làm không khí tết cổ truyền Quý Mão 2023 của khu dân cư mới vùng biên thêm ấm áp”.

 

Ông Nguyễn Thiện Thuật (trái) và ông Trần Tương Quốc (phải) - Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng - chụp ảnh với những công dân trẻ của khu dân cư mới A8
Ông Nguyễn Thiện Thuật (trái) và ông Trần Tương Quốc (phải) - Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng - chụp ảnh với những công dân trẻ của khu dân cư mới A8

Ông Nguyễn Thiện Thuật - nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Lý Thường Kiệt, quận 10, TPHCM, nhà tài trợ chương trình - cho hay, 50 năm trước, ông đã từng trực tiếp vác cuốc, vác xẻng tham gia xây dựng tuyến đê phòng thủ biên giới tại vùng đất A8. Ủng hộ dự án Biên cương xanh, trong nhiều năm qua, Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt đã cùng Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện nhiều hoạt động an sinh cộng đồng vùng biên để tỏ lòng biết ơn với những gia đình đã kiên trì bám biên bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.   
 Được mời đến nhận quà, bà Trần Thị Được - 84 tuổi, cư dân lâu năm nhất xóm Giồng Muối, ấp A8 - vui rạng rỡ. Bà cho biết, vợ chồng bà có 3 người con, đều đã có gia đình. Năm ngoái, vợ chồng bà được Nhà nước cấp một phần đất 400m2, hỗ trợ 27 triệu đồng để di dời và xây dựng nơi ở mới tại khu dân cư có nhiều tiện ích theo tiêu chuẩn nông thôn mới. “Phần quà thế này là đủ cho vợ chồng tôi ăn tết rồi. Còn 200.000 đồng tôi để dành phòng khi vợ chồng đau ốm thì mua thuốc” - bà Được nói.

Niềm vui của bà con khó khăn vùng biên giới A8 khi nhận quà tết của Báo Phụ nữ TPHCM
Niềm vui của bà con khó khăn vùng biên giới A8 khi nhận quà tết của Báo Phụ nữ TPHCM

Đại tá Nguyễn Công Tuân - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh - đánh giá cao dự án Biên cương xanh do Báo Phụ nữ TPHCM triển khai trên toàn tuyến biên giới thuộc phạm vi quản lý và bảo vệ của 15 đồn biên phòng Tây Ninh từ năm 2015 đến nay. Các chương trình nghĩa tình biên giới của dự án như Xuân ấm biên cương, Mái ấm biên cương, Vầng trăng biên giới… mang ý nghĩa nhân văn đã thực hiện với kết quả tốt đẹp. Ông Tuân cũng mong muốn dự án Biên cương xanh tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình an sinh cộng đồng vùng biên của Bộ đội biên phòng Tây Ninh trong thời gian tới. 

Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI