Báo Phụ Nữ “Kết nối sẻ chia vì tuyến đầu chống dịch” đến Bệnh viện dã chiến số 3

27/07/2021 - 17:02

PNO - Chiều ngày 27/7, Báo Phụ Nữ TPHCM đã trao vật phẩm y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID -19 số 3.

 

Tiếp tục chương trình “Kết nối và sẻ chia vì tuyến đầu chống dịch”, chiều 27/7, Báo Phụ Nữ TPHCM đã đến trao các vật dụng thiết yếu… gửi đến lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia công tác tại đây Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID -19 số 3.

Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại khu chung cư tái định cư phường An Khánh (TP. Thủ Đức) bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên vào ngày 7/7/2021. Bệnh viện có quy mô 3.000 giường bệnh và gần 200 phục vụ gồm đội ngũ y bác sĩ, nhân viên hậu cần, bảo vệ...

Tại đây, đại diện Bệnh viện đã tiếp nhận vật tư, thiết bị y tế, vật dụng, nhu yếu phẩm gồm: 10 máy đo nồng độ oxy máu (SpO2); 200 khẩu trang y tế N95; 200 bộ PPE quần áo chống dịch, 500 cặp găng tay y tế; 10 thùng nước giặt, 20 thùng mì gói, 70 thùng nước uống đóng chai; 2 thùng sữa tắm và 5 thùng băng vệ sinh. 

Thượng tá Hồ Thanh Thủy, Chính trị viên phó - Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức (TPHCM), Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID -19 số 3

Thượng tá Hồ Thanh Thủy, Chính trị viên phó - Ban Chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức (TPHCM), Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (bên trái), tiếp nhận trang thiết bị y tế, vật dụng, nhu yếu phẩm từ chương trình "Kết nối sẻ chia vì tuyến đầu chống dịch" của Báo Phụ Nữ TPHCM 

Thay mặt Bệnh viện, Thượng tá Hồ Thanh Thủy, Chính trị viên phó - Ban Chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức (TPHCM), Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, bày tỏ cảm ơn đối với Báo Phụ Nữ TPHCM và các đơn vị đồng hành đã quan tâm đến đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Thượng tá Hồ Thanh Thủy cho biết, từ khi bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm. Nhiều chuyến xe chở  các nhu yếu phẩm như mì gói, nước ngọt, cơm phần… đã được chở đến bệnh viện. Điều này đã tạo điều kiện đảm bảo hậu cần cho bệnh nhân cũng như đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ an tâm chống dịch và điều trị bệnh.

Chương trình của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Bạn đọc và các nhà hảo tâm có thể đóng góp trực tiếp cho chương trình tại Báo Phụ Nữ TPHCM (số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM), qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM; tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam; swiftcode: BFTVVNVX007.

Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền, trang thiết bị, vật dụng, thực phẩm… quyên góp được đến các bệnh viện để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, cùng lực lượng y tế chăm lo cho các bệnh nhân.

             Hoài An 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI