Báo động sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần chỉ sau một năm

20/12/2019 - 18:11

PNO - Đó là thông tin đáng báo động được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố trong hội nghị thông tin về thực trạng, kết quả đấu tranh trong năm 2019, được tổ chức chiều nay (20/12).

Tại cuộc họp, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho hay, tình hình tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp, trong đó, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp đáng báo động với số lượng lớn gấp 5 lần năm 2018. 

Bao dong su dung ma tuy tong hop tang gap 5 lan chi sau mot nam
Nhiều thông tin quan trọng được công bố tại cuộc hội nghị.

Việc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý người sử dụng. Đã có nhiều vụ việc, người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi như ngáo đá, gây ra các vụ án mạng, tai nạn giao thông hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Bao dong su dung ma tuy tong hop tang gap 5 lan chi sau mot nam
Một đối tượng ngáo đá leo cột điện.

Theo C04, qua điều tra xác minh nguồn ma túy vào Việt Nam vẫn chủ yếu từ các đường dây nước ngoài, vận chuyển vào trong nước tiêu thụ hoặc chuyển qua nước thứ ba bằng đường bộ, hàng không, đường biển.

Mới đây, qua thông tin báo chí phản ánh, C04 cũng đã cử tổ công tác xác minh về việc xuất hiện tình trạng bánh cần sa, bánh phê chứa chất gây nghiện được bán trên mạng, cụ thể là tại địa bàn Hà Nội. 

Qua điều tra xác minh, nhận thấy thông tin trên là có căn cứ, hiện Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy

Đại diện C04 cho biết tính đến ngày 15/11/2019, lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý đã bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 612,5 kg heroin; 120,54 kg cocain; hơn 2 tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài ra, lực lượng công an còn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ, với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ hơn 1.222 kg heroin; 6.253kg, 1.053.099 viên ma túy tổng hợp…

Đại diện C04 cho biết, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đặc biệt, C04 sẽ chú trọng rà soát, bổ sung danh sách người nghiện, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy tại địa bàn cơ sở, nhất là người nghiện có dấu hiệu rối loạn tâm thần, “ngáo đá”.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI