Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo chủ kênh YouTube “ma sơ vui vẻ”

17/11/2021 - 13:48

PNO - Công an đã gửi giấy mời làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến việc tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương - chủ kênh YouTube “ma sơ vui vẻ”.

Ngày 17/11, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về nội dung bà Hằng tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận 12) là chủ kênh YouTube “ma sơ vui vẻ”.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 19/11 tại trụ sở Công an huyện Hóc Môn.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong 1 đợt livestream trên mạng xã hội.
Bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream trên mạng xã hội

Trước đó, trong một số buổi livestream trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Hương ủng hộ việc bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn trên mạng. Tuy nhiên mới đây, bà Hương lại quay sang có những phát ngôn thiếu thiện cảm với bà Hằng và một số người khác.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam. Thời gian gần đây, bà Hằng khá nổi tiếng trên mạng khi nói về việc từ thiện của các nghệ sĩ có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong đợt lũ lụt miền Trung 2020.

Quá trình này, bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều người khác tố cáo về hành vi vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tới các cơ quan chức năng… như: bà Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ TPHCM; là phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sinh năm 1971, ngụ quận 10, TPHCM)…

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đứng ra tố cáo nhiều người trong đó có cả những người đã tố cáo bà trước đó.

Thiên Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI