Anh chị em hãy ghé học lấy cái nghề

18/08/2020 - 17:19

PNO - Lớp học tại trụ sở UBND phường Long Phước, từ 17g30 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.

Hội LHPN phường Long Phước, quận 9 phối hợp cùng Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn mở lớp dạy nghề pha chế thức uống miễn phí cho lao động nông thôn (cả nam và nữ) tại trụ sở UBND phường (số 239 Long Phước, khu phố Long Thuận).

Học viên được hướng dẫn thực hành một số món ăn, thức uống phổ biến.
Học viên được hướng dẫn thực hành một số món ăn, thức uống phổ biến.

Lớp học buổi đầu tiên vào ngày 10/8, học viên đã được hướng dẫn thực hiện một số món ăn, thức uống phổ biến như chè dưỡng nhan, chè khúc bạch, sữa chua, cà phê đen/sữa, sinh tố. Chương trình học sẽ kéo dài hai tháng, lớp vẫn tiếp tục nhận học viên không phân biệt giới tính, độ tuổi.

 

Thành quả của lớp sau hai buổi học đầu tiên.
Thành quả của lớp sau hai buổi học đầu tiên.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN quận 9 - cho biết, sau khi các lớp nghề kết thúc, học viên có nhu cầu làm việc, mở quán sẽ được Hội giới thiệu chỗ làm, hỗ trợ về vốn, phương tiện kinh doanh. Anh chị em đang gặp khó khăn về công việc, yêu thích nghệ thuật pha chế hãy ghé UBND phường Long Phước học lấy cái nghề rồi tìm chỗ làm phù hợp để ổn định cuộc sống.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI