Giúp người lao động nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến

17/05/2026 - 22:37

PNO - Ngày 17/5, Hội LHPN TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người lao động ở các khu nhà trọ tại phường Thuận Giao.

100 công nhân, lao động tự do ở các khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao đã dự nghe tuyên truyền.

Luật sư Hồ Bảo – thành viên câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, trực thuộc Hội LHPN TPHCM – đã thông tin đến người lao động nhiều nội dung quan trọng về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy, bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em.

Luật sư Hồ Bảo tuyên truyền pháp luật đến người lao động  - Ảnh: Mẫn Nhi
Luật sư Hồ Bảo tuyên truyền pháp luật đến người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi

Luật sư Hồ Bảo chỉ ra một số chiêu thức lừa đảo trên mạng phổ biến, đó là: giả danh cơ quan thực thi pháp luật (gọi điện thoại dọa có liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền); đăng thông tin tuyển dụng kiểu “việc nhẹ, lương cao” (làm việc từ xa qua mạng, phải cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền trước để ứng tuyển); thông báo trúng thưởng những sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu đóng phí để nhận quà; các đối tượng chủ động kết bạn qua mạng xã hội, tìm hiểu kỹ về sở thích, thói quen của nạn nhân, trò chuyện để tạo niềm tin sau đó rủ tham gia đầu tư hoặc thông báo có gửi quà từ nước ngoài về (phải đóng phí mới nhận được quà)…

Luật sư Hồ Bảo trao đổi thêm với các dì, các chị về cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo - Ảnh: Mẫn Nhi
Luật sư Hồ Bảo trao đổi thêm với các dì, các chị về cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo - Ảnh: Mẫn Nhi

Theo luật sư Hồ Bảo, nhu cầu tìm việc làm, xây dựng các mối quan hệ bạn bè – tình cảm nam nữ là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người lao động cần hết sức tỉnh táo, cẩn trọng khi sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Anh nhắc lại nhiều lần, cơ quan tố tụng không bao giờ làm việc qua điện thoại/zalo/facebook mà chỉ làm việc trực tiếp và gửi văn bản chính thức (giấy mời, giấy triệu tập). Mọi người cần hết sức cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không nhập thông tin cá nhân vào các đường dẫn do người lạ cung cấp.

Phụ huynh thường có tâm lý cảnh giác giác trước người lạ, nhưng thực tế trong nhiều vụ án thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em chính là người thân quen của trẻ. Luật sư Hồ Bảo nhắn nhũ người lớn hãy quan tâm cảm xúc của trẻ, giúp trẻ mạnh dạn nói “không” trước những hành vi làm con khó chịu, sợ hãi (ôm hôn, chạm vào cơ thể). Anh cũng chia sẻ cách dạy trẻ bảo vệ bản thân theo quy tắc 3 bước, gồm: nói “không” khi ai đó chạm vào những vùng riêng tư trên cơ thể; bỏ chạy đến chỗ 1 người lớn khác hoặc nơi có đông người; kể lại sự việc vừa xảy ra, ai làm việc đó và vị trí bị đụng chạm.

Trong lúc tuyên truyền, luật sư Hồ Bảo cũng nhắn nhũ anh chị em công nhân lao động không thử sử dụng ma túy dù chỉ 1 lần, không im lặng trước các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực và xâm hại trẻ em.

Các chị em dự nghe tuyên truyền và chăm chú đọc tài liệu thông tin các phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội - Ảnh: Mẫn Nhi
Các chị em dự nghe tuyên truyền và chăm chú đọc tài liệu thông tin các phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội - Ảnh: Mẫn Nhi

Tại hội nghị, người lao động cũng được nghe tuyên truyền về quyền lợi và cách thức tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện - Ảnh: Mẫn Nhi
Tại hội nghị, người lao động cũng được nghe tuyên truyền về quyền lợi và cách thức tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện - Ảnh: Mẫn Nhi

Quê ở tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị The – 63 tuổi mới lên phường Thuận Giao sống trong phòng trọ cùng con cháu mấy tháng nay. Bà kể đã nhiều lần nhận cuộc gọi mà người gọi nói rất nhiều, rất nhanh và lớn tiếng kiểu áp chế khiến mình sợ. Vì lo bị lừa đảo nên gần đây bà không dám nghe máy khi thấy cuộc gọi từ số lạ. Bà chia sẻ: “Tôi rất thích hội nghị này. Chú luật sư chia sẻ nhiều nội dung ý nghĩa quá, mình nghe để hiểu và cẩn thận hơn, tránh hoang mang”.

Khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thu nằm trên đường Bình Chuẩn 75 có khoảng sân rộng rãi nên được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị. Bà cho biết, khi hay tin có luật sư về tuyên truyền pháp luật, anh chị em công nhân trong khu trọ rất vui. Bà bày tỏ nguyện vọng, Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi tuyên truyền pháp luật, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn, phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để họ tự tin làm ăn cải thiện kinh tế gia đình, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Nhân chương trình, Hội LHPN phường Thuận Giao tặng cây xanh đến các nữ chủ nhà trọ, qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay trồng và chăm sóc cây tạo môi trường sống trong lành, an toàn - Ảnh: Mẫn Nhi
Nhân chương trình, Hội LHPN phường Thuận Giao tặng cây xanh đến các nữ chủ nhà trọ, qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay trồng và chăm sóc cây tạo môi trường sống trong lành, an toàn - Ảnh: Mẫn Nhi

Chương trình thuộc chuỗi 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các khu nhà trọ trên địa bàn TPHCM với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hoạt động do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children) tổ chức.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI