Phụ nữ đưa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” vào đời sống cộng đồng

19/05/2026 - 18:48

PNO - Từ cơ quan, mái ấm gia đình đến không gian mạng, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, phường tại TPHCM đã sáng tạo, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gần gũi, sinh động để cùng nhau học tập và làm theo Bác.

Đây là “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại nhà chị Đặng Thị Kim Tâm – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 72, xã Vĩnh Lộc – với hàng trăm đầu sách viết về Bác Hồ. Không gian được chị xây dựng từ năm 2025 và duy trì đến nay, trở thành nơi sinh hoạt, học tập, đọc sách quen thuộc của nhiều hội viên phụ nữ địa phương vào dịp cuối tuần. Qua từng trang sách, chị em cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và việc học tập, làm theo Bác trong cộng đồng.
Đây là “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại nhà chị Đặng Thị Kim Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 72, xã Vĩnh Lộc - với hàng trăm đầu sách viết về Bác Hồ. Không gian được chị xây dựng từ năm 2025 và duy trì đến nay, trở thành nơi sinh hoạt, học tập, đọc sách quen thuộc của nhiều hội viên phụ nữ địa phương vào dịp cuối tuần. Qua từng trang sách, chị em cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và việc học tập, làm theo Bác trong cộng đồng.
Tại phường Bình Lợi Trung, chị Lâm Thị Huỳnh Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 39, nhiều năm qua âm thầm sưu tầm sách, báo về Bác Hồ như một nguồn động lực để bản thân không ngừng cố gắng trong cuộc sống và công tác Hội. Với chị, học tập và làm theo Bác không phải điều gì lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm giản dị, thiết thực mỗi ngày, bằng tinh thần sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ suy nghĩ đó, chị đã ra mắt mô hình “Cửa hàng quần áo 0 đồng” để trao tặng quần áo miễn phí cho người dân khó khăn; đồng thời duy trì các suất ăn yêu thương hằng tháng dành cho người lao động nghèo, người già neo đơn trên địa bàn. Những việc làm âm thầm nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sống đẹp theo gương Bác trong cộng đồng.
Tại phường Bình Lợi Trung, chị Lâm Thị Huỳnh Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 39 - nhiều năm qua âm thầm sưu tầm sách, báo về Bác Hồ như một nguồn động lực để bản thân không ngừng cố gắng trong cuộc sống và công tác Hội. Với chị, học tập và làm theo Bác không phải điều gì lớn lao mà bắt đầu từ những việc giản dị, thiết thực mỗi ngày, bằng tinh thần sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ suy nghĩ đó, chị ra mắt mô hình “Cửa hàng quần áo 0 đồng” để trao tặng quần áo miễn phí cho người dân khó khăn. Đồng thời duy trì các suất ăn yêu thương hàng tháng dành cho người lao động nghèo, người già neo đơn trên địa bàn. Những việc làm âm thầm nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sống đẹp theo gương Bác trong cộng đồng.
Tương tự, trong căn nhà của bà Đào Thị Châu (72 tuổi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM), hàng ngàn đầu sách được gìn giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, bà dành riêng một góc trang trọng để trưng bày sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thu nhỏ ngay trong gia đình. Với bà Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ánh sáng soi đường cho lý tưởng sống và là tấm gương sáng để bà không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, bà kiên trì sưu tầm, gìn giữ sách và tư liệu về Bác như một cách nhắc nhở bản thân và con cháu sống giản dị, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Tương tự, trong căn nhà của bà Đào Thị Châu (72 tuổi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM), hàng ngàn đầu sách được gìn giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, bà dành riêng một góc trang trọng để trưng bày sách, tư liệu về Bác. Với bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ánh sáng soi đường cho lý tưởng sống và là tấm gương sáng để bà không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, bà kiên trì sưu tầm, gìn giữ sách và tư liệu về Bác như một cách nhắc nhở bản thân và con cháu sống giản dị, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Những hình ảnh, tư liệu và di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các hội viên phụ nữ trân trọng sưu tầm, gìn giữ cẩn thận.
Những hình ảnh, tư liệu và di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các hội viên phụ nữ trân trọng sưu tầm, gìn giữ cẩn thận
Đến thăm căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Nguyệt (88 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), chúng tôi bắt gặp bà đang cặm cụi lau chùi từng cuốn sách, từng tấm ảnh cũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 40 năm qua, bà bền bỉ đạp xe khắp các nhà sách để sưu tầm hơn 500 đầu sách và gần 4.000 hình ảnh, tư liệu về Bác. Với bà, đó không chỉ là niềm kính yêu dành cho Người mà còn là cách góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Nguyệt (88 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đang cặm cụi lau chùi từng cuốn sách, từng tấm ảnh cũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 40 năm qua, bà bền bỉ đạp xe khắp các nhà sách để sưu tầm hơn 500 đầu sách và gần 4.000 hình ảnh, tư liệu về Bác. Với bà, đó không chỉ là niềm kính yêu dành cho Người mà còn là cách góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hội viên phụ nữ dân tộc Khmer (phường Bảy Hiền) cùng nhau gìn giữ “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu phố 10, 16, thường xuyên sinh hoạt, hát múa các ca khúc về quê hương, đất nước và Bác Hồ để khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước.
Hội viên phụ nữ dân tộc Khmer (phường Bảy Hiền) cùng nhau gìn giữ “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu phố 10, 16, thường xuyên sinh hoạt, hát múa các ca khúc về quê hương, đất nước và Bác Hồ để khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước.
Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Trị sự Chùa Từ Vân tổ chức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chùa Từ Vân nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên phụ nữ, phật tử và người dân địa phương. Không gian được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực như khu vực “Bác Hồ với Phật giáo”, góc sách trực tuyến, mã QR liên kết các tư liệu về Bác, góc “Lời Bác dạy”, bảng việc tốt làm theo lời Bác, khu trưng bày sách cùng các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, sinh động, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Trị sự chùa Từ Vân ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Từ Vân nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên phụ nữ, Phật tử và người dân địa phương. Không gian được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực như khu vực “Bác Hồ với Phật giáo”, góc sách trực tuyến, mã QR liên kết các tư liệu về Bác, góc “Lời Bác dạy”, bảng việc tốt làm theo lời Bác, khu trưng bày sách cùng các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, sinh động, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
bb
Hình ảnh đẹp về những tấm gương phụ nữ lan tỏa việc tốt, gieo mầm nhân ái, kết nối cộng đồng được Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc trưng bày tại "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".
Hội LHPN xã Tân Nhựt xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay tại cơ quan làm việc nhằm tạo môi trường sinh hoạt, học tập và làm theo Bác cho cán bộ, hội viên phụ nữ.Không gian được bố trí trang trọng với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các câu nói hay, sách điện tử cùng nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người; chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam” và các gương phụ nữ tiêu biểu Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt  - cho biết: Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không chỉ tạo điểm nhấn tại nơi làm việc mà còn trở thành địa điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Hội và hội viên phụ nữ địa phương.
Hội LHPN xã Tân Nhựt xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan làm việc nhằm tạo môi trường sinh hoạt, học tập và làm theo Bác cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Không gian được bố trí trang trọng với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các câu nói hay, sách điện tử cùng nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người; chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam” và các gương phụ nữ tiêu biểu Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Nhựt - cho biết: Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không chỉ tạo điểm nhấn tại nơi làm việc mà còn trở thành địa điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Hội và hội viên phụ nữ địa phương.
Ngày 19/5/2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2026), Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng” nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên và người dân. Theo đó, định kỳ hằng tháng, Hội sẽ xây dựng các video clip, infographic giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; tư tưởng, quan điểm của Người về phụ nữ và bình đẳng giới gắn với tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại địa phương. Các nội dung sẽ được đăng tải, lan tỏa rộng rãi trên 3 trang Fanpage và 18 nhóm Zalo của Hội nhằm giúp cán bộ, hội viên và người dân dễ dàng tiếp cận, cùng nhau học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại số.
Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng” nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên và người dân. Theo đó, định kỳ hằng tháng, Hội sẽ xây dựng các video clip, infographic giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; tư tưởng, quan điểm của Người về phụ nữ và bình đẳng giới gắn với tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại địa phương. Các nội dung sẽ được đăng tải, lan tỏa rộng rãi trên 3 trang Fanpage và 18 nhóm Zalo của Hội nhằm giúp cán bộ, hội viên và người dân dễ dàng tiếp cận, cùng nhau học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại số.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI