AI đang lấn sân phim truyền hình Hàn Quốc

15/11/2025 - 16:26

PNO - Trí tuệ nhân tạo đang bước vào đời sống nhanh đến mức khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ việc tóm tắt báo cáo, lên kế hoạch cuối tuần cho đến tư vấn sức khỏe và chuyện tình cảm… AI đang dần chuyển dịch lên màn ảnh, len vào kịch bản của phim truyền hình Hàn Quốc như một công cụ kể chuyện mới.

Trong tập 2 bộ phim hài lãng mạn Nice to Not Meet You phát sóng trên nền tảng Tving, nhân vật Lim Hyun-joon do Lee Jung-jae thủ vai – một diễn viên trung niên rơi vào khủng hoảng– tìm tới chatbot AI để xin lời khuyên về nghề nghiệp sau nhiều năm mắc kẹt với một dạng vai diễn duy nhất: thám tử.

Thành công thương mại giúp anh nổi tiếng và giàu có, nhưng đồng thời cũng tước đi sự sáng tạo, biến anh thành người thất bại trong chính hành trình đổi mới bản thân. Áp lực và nỗi buồn liên tiếp bủa vây khiến anh ngày càng trở nên cô độc.

Đến tập 3, AI tiếp tục xuất hiện khi Hyun-joon hỏi cách ăn mặc và tạo kiểu tóc cho buổi xem mắt, biến mối quan hệ giữa người và máy trở thành một điểm tựa tinh thần đầy nghịch lý.

Diễn viên Lee Jung-jae trò chuyện với trí tuệ nhân tạo dựa trên ngôn ngữ trong một cảnh phim Nice to Not Meet You. Nguồn: Tving
Diễn viên Lee Jung-jae trò chuyện với trí tuệ nhân tạo trong phim Nice to Not Meet You - Nguồn: Tving

Không chỉ có Nice to Not Meet You, bộ phim giả tưởng lãng mạn Genie, Make A Wish (2025) của Netflix với sự tham gia của Kim Woo-bin và Suzy cũng khai thác chi tiết nhân vật thần đèn hỏi AI để tìm hiểu mong muốn của con người. Những cảnh phim vốn dễ dàng được chấp nhận bởi thế hệ quen dùng công cụ tạo sinh giờ lại trở thành chất liệu mới cho biên kịch. Điều này cho đang đặt ra câu hỏi, liệu phim ảnh đang bám rất sát với thực tế của cuộc sống hôm nay, khi con người đang lệ thuộc khá nhiều vào AI? Hay đây chỉ là cách lồng ghép quảng cáo cho các nền tảng công nghệ?

Các nhà phê bình cho rằng xu hướng này phản chiếu rất rõ nhịp sống hiện đại. Nhà phê bình Kim Kyo-seok nhận định: “Thật khó tưởng tượng cuộc sống không có AI. Sự hiện diện của nó trên phim chỉ đơn giản là tấm gương của đời sống. Và chắc chắn, khán giả sẽ còn thấy nhiều hơn nữa”.

Diễn viên Lee Jung-jae trò chuyện với trí tuệ nhân tạo dựa trên ngôn ngữ trong một cảnh phim Nice to Not Meet You. Nguồn: Tving
Một cảnh phim Nice to Not Meet You - Nguồn: Tving

Nhà phê bình Jung Duk-hyun cũng đồng tình khi cho rằng việc ai cũng dùng AI để hỏi han từ chuyện trời biển đến chuyện riêng tư khiến việc nó bước vào phim là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không thể bỏ qua yếu tố thương mại, khi Perplexity Korea tham gia hỗ trợ sản xuất cho các bộ phim kể trên, và vai trò của AI trong Nice to Not Meet You còn nhằm nhấn mạnh sự cô đơn của Hyun-joon, một người gần như không còn ai để trò chuyện ngoài cỗ máy biết lắng nghe.

Xu hướng đưa AI vào kịch bản cho thấy phim truyền hình Hàn Quốc đang nắm bắt rất nhanh biến chuyển xã hội, đồng thời chạm vào những câu hỏi sâu hơn về sự kết nối giữa con người với con người trong thời đại mà mọi lời an ủi có thể đến từ một giọng nói vô hình.

Khi AI không chỉ là công cụ mà trở thành người đối thoại trên màn ảnh, K-drama có lẽ đã bước vào một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ không đứng phía sau mà trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI