6 tàu bị sóng đánh chìm trên biển Quy Nhơn, nhiều người mất tích

04/11/2017 - 14:45

PNO - Thông tin từ Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Bình Định, nhiều tàu hàng, tàu cá neo đậu ở khu vực biển Quy Nhơn bị sóng đánh chìm. Trong đó có 4 tàu hàng, 2 tàu cá, và nhiều người bị mất tích.

Theo đó, tối 3/11, hai tàu cá của ngư dân Phú Yên mang số hiệu PY 99777 TS của ông Võ Văn Lành và tàu PY 92369 TS của ông Võ Văn Sĩ (cùng trú tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên) vào neo đậu tránh bão tại cảng cá Quy Nhơn. Đến khoảng 1h sáng 4/11 do sóng to, gió lớn, tàu bị đứt dây neo, bị đánh dạt lên bờ biển Quy Nhơn.

6 tau bi song danh chim tren bien Quy Nhon, nhieu nguoi mat tich
Tàu PY 92369 TS của ông Võ Văn Sĩ bị sóng đánh trôi dạt vào gần bờ

Cùng ngày 4/11, Đài thông tin duyên hải TP. Nha Trang thông báo tiếp nhận trình báo tàu gặp nạn của ngư dân Bình Định. Theo đó, tàu cá BĐ 95184 TS có 2 người, chủ tàu là ông Võ Minh Vương  (Hoài Hương, Hoài Nhơn) bị gãy bánh lái lúc 23h30 ngày 3/11 tại vùng biển có tọa độ 13035’N, 109048’E (cách Đông Cù Lao Xanh khoảng 26 hải lý). Hiện Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, UBND huyện Hoài Nhơn, Đài Radio Quy Nhơn đang liên lạc với các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ giúp đỡ.

Thông tin từ Cảng vụ Quy Nhơn, trong sáng 4/11, có 3 tàu hàng bị đánh chìm tại phao số 0 trên vùng biển Quy Nhơn. Trong đó, tàu hàng Biển Bắc 16 có 5 người bị rơi xuống biển, đã tìm thấy 3 người. Tàu Hoa Mai 68, tàu Sơn Long 08 có 12 người và 1 tàu chưa rõ biển hiệu chìm tại phao số 2. Tàu hàng Jupiter, quốc tịch Campuchia bị hỏng máy, thả trôi và trên tàu có 7 người.

6 tau bi song danh chim tren bien Quy Nhon, nhieu nguoi mat tich
Tàu hàng gặp sự cố tại cảng Quy Nhơn

Cũng trong sáng 4/11, 4 ngư dân phường Hải Cảng (TP.Quy Nhơn) ra kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản bị rơi xuống biển. Hai người may mắn được cứu, 2 người còn mất tích. 5 người trên bè cá tại Khu vực 1 phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn cách bờ 300m không vào bờ được.

Thu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI