53 điểm du lịch sinh thái đặc trưng của ĐBSCL sắp được công bố

07/09/2023 - 16:41

PNO - Thông tin được ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam - đưa ra tại buổi công bố tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, chiều ngày 7/9.

Theo ông Vũ Thế Bình, xu hướng tiêu dùng, du lịch thay đổi nhiều sau dịch COVID-19. Từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 lượng khách nội địa giảm khá mạnh, một số địa phương giảm đến 50-70% so với trước dịch. Trong số các nguyên nhân như kinh tế khó khăn còn có thiếu hụt sản phẩm du lịch mới, nên không khơi dậy được hứng thú đi du lịch...

Ông Vũ Thế Bình và bà Đào Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chủ trì chương trình công bố Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ - Ảnh: Q.T
Ông Vũ Thế Bình và bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - chủ trì chương trình công bố Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ - Ảnh: Q.T

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 13, năm 2023 sẽ tổ chức tại Cần Thơ (VITM Cần Thơ năm 2023) với chủ đề: “Du lịch sinh thái - Đồng bằng sông Cửu Long”, diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 sẽ hướng đến giải quyết những khó khăn này. Mục tiêu của hội chợ là đẩy mạnh phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch Cần Thơ, đồng thời nâng cao vị thế của Cần Thơ - trung tâm du lịch của ĐBSCL.

Quy mô hội chợ du lịch năm nay là 350 gian hàng đến từ 40 tỉnh thành cả nước và 10 quốc gia. Dự kiến thu hút 20.000 - 30.000 lượt khách đến làm việc, tham quan và mua sắm.

VITM Cần Thơ năm 2023 cũng sẽ tăng cường các hoạt động thương mại, dự kiến sẽ có 2.000 lượt doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tìm cơ hội hợp tác, liên kết du lịch thông qua các hoạt động B2B. Trong đó, có 120 DN lữ hành gồm 60 DN quốc tế từ các thị trường như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia…

 

Điểm du lịch sinh thái Cồn Sơn (Cần Thơ) có hoạt động siếc cá, ếch,... thu hút du khách.
Điểm du lịch sinh thái Cồn Sơn (Cần Thơ) có hoạt động xiếc cá, ếch... thu hút du khách

Đại diện ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ hội chợ, sẽ có các chương trình khảo sát sản phẩm du lịch mang đặc trưng sông nước, sinh thái của ĐBSCL; tổ chức cho các đối tác DN trong nước và quốc tế tham dự. Dịp này, ĐBSCL cũng có cơ hội giới thiệu 53 điểm đến hầu hết là du lịch sinh thái nhưng có nét  đặc trưng khác nhau.

"Chúng tôi cũng đang có các hoạt động đi kiểm tra các điểm du lịch sinh thái trên để tìm các điểm khác biệt để trao giải thưởng những điểm du lịch mới, đặc trưng có thể hút khách. Đồng thời, mở rộng sáng tạo thêm mô hình để phát triển du lịch sinh thái khác biệt ở ĐBSCL" - ông Vũ Thế Bình cho hay.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI