3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM từng đến những bệnh viện nào?

31/07/2020 - 21:08

PNO - Bệnh nhân thứ 510, 517 và 518 từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về TPHCM. Thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 bệnh nhân này.

Sàng lọc COVID019 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, ảnh BVCC
Sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: BVCC

Chiều 31/7, Bộ Y tế ghi nhận Việt Nam có thêm 37 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, bệnh nhân thứ 510, 517 và 518 từng đến khám bệnh và chăm người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi về lại TPHCM.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 bệnh nhân ở Thủ Đức, Tân Phú và quận 10. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 132 mẫu âm tính, 63 người còn lại đang chờ kết quả.

Riêng 3 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Trước khi được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân này đã di chuyển đến những địa điểm sau:

Bệnh nhân thứ 510: nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TPHCM.

Từ ngày 1 - 20/7, chị trực tiếp chăm sóc ba, mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Ngày 25/7, bệnh nhân đi máy bay về lại quận 10, TPHCM và tự cách ly tại nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân cảm thấy ngứa họng nên vào Bệnh viện Quận 10 khám và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận 10.

Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly của trung tâm sang khu cách ly điều trị của Bệnh viện Quận 10. Sau đó, chị được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 30/7, bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 517: nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Từ ngày 29/6 - 22/7/2020, bệnh nhân từng điều trị bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 22/7/2020, bệnh nhân cùng chồng đi xe cấp cứu tự thuê của một nhà xe ở Quảng Ngãi từ Bệnh viện Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để khám bệnh. Cũng trong ngày 22/7, bệnh nhân về nhà trên đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Ngày 28/7, bệnh nhân và chồng tự khai báo y tế, được đưa vào khu cách ly tập trung ở quận Thủ Đức lấy mẫu xét nghiệm,

Đến ngày 30/7, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân cho kết quả dương tính, người chồng âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 518: nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

Từ ngày 20 - 23/7, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436.

Ngày 24/7, bệnh nhân cùng chồng đi máy bay vào TPHCM và về nhà tại quận Tân Phú, cả hai tự cách ly tại nhà.

Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng đi khai báo y tế và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú.

Đến ngày 30/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm hiện tại, 24 quận/huyện của TPHCM đã tiếp nhận 22.392 người đến khai báo y tế; lấy mẫu xét nghiệm cho 14.094 người. Bước đầu 1.351 người có kết quả âm tính, 12.740 đang chờ kết quả.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI