2 cán bộ tòa án bị nhóm bịt mặt chém trên bàn nhậu

07/03/2015 - 17:46

PNO - PN - Một phó chánh án TAND huyện và một thư ký TAND tỉnh cùng một người dân ngồi chung bàn trong quán nhậu bị 3 kẻ bịt mặt xông vào chém trọng thương trong đêm.

edf40wrjww2tblPage:Content

2 can bo toa an bi nhom bit mat chem tren ban nhau

Ông Minh đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết chém.

Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ chém loạn xạ làm ông Thái Hoàng Đắc, Thư ký TAND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND huyện Cái Nước và ông Phan Văn Minh (hành nghề lái xe tải, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) bị thương.

Vụ án xảy ra vào khoảng 23g tối 5/3.

Theo tin ban đầu, thời điểm trên, ông Đắc và ông Đam đến quán bia lạnh 357 trên đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau nhậu, gặp ông Minh và 2 người khác nên mời ngồi nhậu chung bàn.

Khi vừa uống được vài ly bia thì trước cửa quán 357 xuất hiện 3 người bịt mặt đi trên 2 xe gắn máy, sau đó nhóm này rút mã tấu tiến vào bàn ông Đắc và ông Đam đang nhậu, chém loạn xạ.

Đáng nói là hung thủ cố tình đuổi chém các nạn nhân sang tận quán bia lạnh 79 ở gần đó.

Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Sau khi hung thủ bỏ đi, Công an phường 8 kịp đến đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Cùng ngày, một bác sĩ tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, ông Đắc và ông Minh bị thương nặng, lúc nhập viện mất nhiều máu. Riêng ông Đam có bị thương nhưng nhẹ, nên được cho ra viện ngay trong đêm 5/3.

Ông Đắc bị chém ở tay, phải phẫu thuật nối lại 2 ngón tay út và áp út. Ông Minh bị đa chấn thương trên người với hơn 10 vết chém, đứt gân 2 tay và bị nứt sọ đầu phía sau.

Hiện Công an phường 8, TP. Cà Mau từ chối cung cấp thêm thông tin vì đang trong giai đoạn điều tra, chưa bắt được hung thủ.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI