Xuyên đêm tuần tra xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp 2/9

02/09/2023 - 08:37

PNO - Cắm chốt kết hợp tuần tra, tung các tổ Cảnh sát 141 cải trang xuống phố mỗi đêm… là các biện pháp mà Công an Hà Nội triển khai để phòng chống đua xe trái phép, người vi phạm nồng độ cồn,... trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) phục vụ người dân đi lại, vui chơi trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.
Tổ 141 gồm 3 lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn TP. Hà Nội.
Tổ 141 gồm 3 lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông chung trên địa bàn TP Hà Nội. 
Trong đêm 1/9, khoảng 21g30, tổ công tác Y3/141 di chuyển tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm trên các tuyến phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Phố Huế,… 30 phút sau, tổ công tác phát hiện một đoàn xe máy do các thanh niên còn rất trẻ điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng di chuyển trên đường, nên đã bí mật theo sau ghi hình vi phạm. Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này tản ra và tăng tốc bỏ chạy.
Trong đêm 1/9, khoảng 21g30, tổ công tác Y3/141 di chuyển tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm trên các tuyến phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Phố Huế… 30 phút sau, tổ công tác phát hiện một đoàn xe máy do các thanh niên còn rất trẻ điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng di chuyển trên đường, nên đã bí mật theo sau ghi hình vi phạm. Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này tản ra và tăng tốc bỏ chạy.
Khi đến đường Đại Cồ Việt, tổ công tác áp sát dừng xe máy, thanh niên trong đoàn xe. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, nam thanh niên tên M. trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe
Khi đến đường Phan Chu Trinh, tổ công tác áp sát dừng xe máy, thanh niên trong đoàn xe. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, nam thanh niên tên P.Q.V (sinh năm 2005, trú tại Thanh Trì, Hà Nội)) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe.
Khoảng 23h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 thanh niên “đi trên 2 xe máy với hành vi độ pô, nẹt bô gây rối trật tự an ninh trên đường Đại Cồ Việt. Tổ công tác ngay lập tức áp sát và yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Khoảng 23g cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy với hành vi độ pô, nẹt pô gây rối trật tự an ninh trên đường Đại Cồ Việt. Tổ công tác ngay lập tức áp sát và yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Các đối tượng được công an bàn giao về công an phường sở tại.
Các đối tượng được công an bàn giao về công an phường sở tại.
Ngay sau khi kiểm tra giấy tờ cùng phương tiện, các đối tượng được lực lượng 141 bàn giao về công an phường sở tại.
Những chiếc xe này được thay đổi kết cấu pô, chỉ cần nhích nhẹ tay ga đã phát ra những tiếng kêu chói tai.
Những chiếc xe này được thay đổi kết cấu pô, chỉ cần nhích nhẹ tay ga đã phát ra những tiếng kêu chói tai.
Tại cơ quan công an phường, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tại đây, N.V.A rú ga nẹt bô gây rối trật tự an ninh, cho biết cùng hai người bạn đi ăn và uống nước tại khu vực quận Hai Bà Trưng đang trên đường về nhà.  “Rất bất ngờ khi bị tổ công tác dừng xe, xử lý. Tôi biết việc thay đổi kết cấu xe, đặc biệt là độ pô nổ to là sai, sau khi về em sẽ thay thế bằng chiếc pô nguyên bản của xe.” A. nói.
Tại cơ quan công an phường, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tại đây, N.V.A cho biết cùng 2 người bạn đi ăn và uống nước tại khu vực quận Hai Bà Trưng đang trên đường về nhà. “Rất bất ngờ khi bị tổ công tác dừng xe, xử lý. Tôi biết việc thay đổi kết cấu xe, đặc biệt là độ pô nổ to là sai, sau khi về tôi sẽ thay thế bằng chiếc pô nguyên bản của xe” - A. nói.
Cũng trong đêm 1-9, Tổ Y1/141 hóa trang cũng làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Cũng trong đêm 1/9, Tổ Y1/141 cải trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Các trường hợp vi phạm đều là các bạn trẻ.
Các trường hợp vi phạm đều là các bạn trẻ.
Ngoài lực lượng 141 hóa trang, lực lượng cắm chốt căng mình tập trung xử lý nồng độ cồn, không để vi phạm dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông dịp nghỉ Lễ 2-9
Ngoài lực lượng 141 cải trang, lực lượng cắm chốt công khai căng mình tập trung xử lý nồng độ cồn, không để vi phạm dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông dịp nghỉ Lễ 2/9
Xuyên suốt dịp nghỉ lễ 2/9, Phòng CSGT - CATP Hà Nội chỉ đạo các tổ công tác 141 cắm chốt công khai, phối hợp với lực lượng hóa trang, tập trung xử lý các thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, mang theo dao, kiếm, hung khí “diễu phố”.
Xuyên suốt dịp nghỉ lễ 2/9, Phòng CSGT - CATP Hà Nội chỉ đạo các tổ công tác 141 cắm chốt công khai, phối hợp với lực lượng cải trang, tập trung xử lý các thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, mang theo dao, kiếm, hung khí “diễu phố”.

Gia Hân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI