Xin giúp hai phụ nữ nghèo chữa bệnh

22/01/2021 - 08:06

PNO - Hai phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư vú đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để tiếp tục chữa bệnh.

* Phát hiện khối u trong ngực đã lâu, nhưng vì gia đình nghèo khó, chị Lê Thị Kiển, 42 tuổi, ngụ tại xã Cam Hiệp Bắc, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, không có điều kiện đi thăm khám. Đến khi khối u phát to và đau nhức, gia đình đưa chị vào Bệnh viện Ung bướu thì bác sĩ cho biết chị bị ung thư vú, di căn hạch cần nhập viện điều trị. Không đất đai canh tác, vợ chồng chị Kiển đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, để kiếm sống và nuôi hai con nhỏ ăn học. Từ ngày chị Kiển phát bệnh, chồng chị phải nghỉ làm để đưa chị vào bệnh viện nên kinh tế càng eo hẹp. Chị Kiển rất mong sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để tiếp tục chữa bệnh. 

* Chị Trần Thị Tuyết Nhung, 47 tuổi, ngụ tại xã Phú Thọ, H.Phú Tân, tỉnh An Giang, phát bệnh ung thư vú, đã phẫu thuật và điều trị dài hạn tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM từ tháng 4/2017. Trước khi bệnh, chị Nhung bán bánh bò, làm thuê; còn chồng chị chạy xe ôm, phụ hồ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gặp thời bệnh dịch, công việc cũng bị ảnh hưởng, chị Nhung phải đi bán vé số để kiếm tiền thuốc thang hằng tháng theo toa của bác sĩ. Nhưng mới đây, bệnh tái phát, di căn khiến mắt chị mờ dần, rất khó khăn trong việc đi lại cũng như rất tốn kém chi phí điều trị.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ chữa bệnh. 
Xin trân trọng cảm ơn.
 

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI