Vượt qua dòng nước chảy xiết đưa người dân đến nơi an toàn

11/10/2022 - 21:36

PNO - Lực lượng chức năng huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã đưa 18 người già yếu sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, bị chia cắt qua dòng nước lũ chảy xiết đến nơi an toàn.

Tối 11/10, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, ông Phạm Giang Nam cho biết sáng cùng ngày đã đến kiểm tra và làm việc với UBND xã Ba Ngạc.

Theo ông Nam, người dân sống tại Ba Ngạc chủ yếu là người già, yếu, còn thanh niên đi làm ăn xa. Nước lũ dâng cao khiến thôn Nước Lầy (xã Ba Ngạc) bị chia cắt, sạt lở, người dân không thể đi lại.

 

lực lượng chức năng triển khai di dân
Lực lượng chức năng triển khai di dời dân - Ảnh: Cờ đỏ Ba Tơ

 

Trụ giữa dòng nước siết
Trụ giữa dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn - Ảnh: Cờ đỏ Ba Tơ

Thôn Nước Lầy có 8 hộ dân với 35 nhân khẩu, trong đó có 18 người già yếu.

Trưa 11/10, chính quyền địa phương nhận tin khu vực thôn Nước Lầy có nguy cơ sạt lở, cần phải di dời dân, tránh nguy hiểm do sạt lở đất.

12g30, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và dân quân đã vượt sông tiếp cận thôn và hỗ trợ di dời dân. Mưa lớn nên nước sông chảy xiết, các chiến sĩ phải căng dây thừng rồi dìu từng người vượt sông. 

 

 

Nỗ lực dìu người già vượt sông
Đưa người già vượt sông - Ảnh: Cờ đỏ Ba Tơ

Sau nhiều giờ nỗ lực, 18 người già đã được hỗ trợ đến nơi an toàn.

Vài ngày qua, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to khiến nhiều nơi bị chia cắt, sạt lở, gần 1.000 người dân phải di dời.

Thanh Vạn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI