Hơn 1.900 ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị ngập, 2 người mất tích

11/10/2022 - 19:48

PNO - Hàng ngàn nhà dân ở Quảng Ngãi ngập sâu, chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân, 2 người mất tích trong mưa lũ.

Chiều 11/10, Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, toàn huyện có gần 1.900 nhà bị ngập, chủ yếu ở các xã dọc sông Phước Giang như Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa.

 

Hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Nghĩa Hành bị ngập
Hàng ngàn ngôi nhà ở huyện Nghĩa Hành bị ngập - Ảnh: T.V

Người dân địa phương dùng ván để ngăn nước vào nhà. Một người cho biết, nước vào nhà rất nhanh. Họ hy vọng chiều tối nay, nước sẽ rút như dự báo.
Tại huyện Bình Sơn, nước lũ dâng cao, các xã ven sông Trà Bồng đã di dời gần 100 hộ dân có nguy cơ bị ngập đến nơi tránh lũ an toàn. Đến chiều nay, nhiều tuyến đường chính ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện này ngập lụt, bị chia cắt như tuyến đường tỉnh lộ 621 đoạn Bình Phước đi qua cầu Bi (thị trấn Châu Ổ); đường Cống Đá đoạn đường xã Bình Chánh - xã Bình Nguyên, tuyến đường xã Bình Chương đi xã Bình Mỹ.

Lực lượng chức năng huyện Bình Sơn đang cố gắng khơi thông dòng chày chống ngập cục bộ - ảnh Thanh Vạn
Lực lượng chức năng huyện Bình Sơn đang cố gắng khơi thông dòng chảy, chống ngập cục bộ - Ảnh: Thanh Vạn

 

Nhiều nơi ở huyện Bình Sơn bị ngập do mưa lớn
Nhiều nơi ở huyện Bình Sơn bị ngập do mưa lớn - Ảnh: Thanh Vạn

Bên cạnh đó 1 số tuyến đường ở các khu dân cư xã Bình Dương, Bình Mỹ,  Bình Hiệp và xã Bình Long ngập úng, bị chia cắt cục bộ. 

Chiều nay, theo báo cáo của UBND xã Bình Long, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh T., 31 tuổi ở Đội 10, (thôn Long Hội) thuộc xã này. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13g30 cùng ngày, đoạn gần Cầu Ô Sông.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 1 người mất tích
Hiện trường vụ đuối nước khiến 1 người mất tích

Nguyên nhân ban đầu được xác định do 3 người đi thả lưới bị chìm xuồng. Người dân ở gần đó đã cứu được 2 ông Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khải (cùng 31 tuổi) ở thôn Long Yên, đưa đi cấp cứu. 
Trước khi xảy ra sự việc, tại địa bàn huyện Bình Sơn ngập úng cục bộ. 

Hôm qua, 1 vụ sạt lở núi ở thủy điện Kà Tinh (huyện Trà Bồng) cũng khiến 1 người được cho là mất tích và đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh

 Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong các ngày 10, 11/10, chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 412 hộ/ 1.129 khẩu trong vùng bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Clip 1.900 ngôi nhà bị ngập

Các huyện:  Nghĩa Hành 97 hộ/ 164 khẩu; Tư Nghĩa: 2 hộ, Bình Sơn 98 hộ/ 228 khẩu và tại thị xã Đức Phổ chủ yếu di dời xen ghép một số hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Tại vùng nguy cơ sạt lở núi: 300 hộ/ 1.067 khẩu, gồm: huyện Trà Bồng 31 hộ/ 97 khẩu; huyện Sơn Tây: 124 hộ/ 447 khẩu; huyện Sơn Hà: 133 hộ/ 488 khẩu; huyện Minh Long: 12 hộ/ 35 khẩu.

Thanh Vạn
   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI