Dân khốn khổ vì công trình thi công đê bao ở Đồng Tháp

15/05/2026 - 17:05

PNO - Hàng chục hộ dân ở dọc tuyến Kênh Hai Hòa (thuộc ấp Tân Hưng, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) khốn đốn vì chủ đầu tư công trình nạo vét đê bao không san phẳng mặt đường, không trải đá… khiến bà con vô cùng khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản…

Ngày 15/5, ông Đặng Văn Lòng - ngụ ấp Tân Hưng (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, gia đình ông sống ở tuyến Kênh Hai Hòa đã hơn 40 năm nay. Ban đầu tuyến đường ven kênh khá nhỏ, sau đó hàng chục hộ dân ở đây cùng với nhiều hộ khác có canh tác đất vườn gần đó, đã cùng nhau mở con đường rộng ra, trải đá nhằm thuận tiện cho việc đi lại; học sinh cũng đến trường dễ dàng vào mùa mưa; thương lái có thể vào tận vườn để thu mua trái cây…

Mặt đường Kênh Hai Hòa ngổn ngang di chuyển khó khăn... Ảnh: CTV
Mặt đường Kênh Hai Hòa ngổn ngang khiến việc di chuyển của người dân khó khăn - Ảnh: CTV

Tuy nhiên, vào ngày 30/5/2025, Ban Quản lý dự án và đầu tư phát triển Quỹ đất Lai Vung có thông báo về việc “nạo vét kênh sườn Quốc lộ 54 - Cả Ngay - Sáu Lựu”; trong đó có Kênh Hai Hòa với chiều dài hơn 1.000m. Sau khi nạo vét sẽ làm mặt đường bằng phẳng, trải đá, lu lèn… để bà con đi lại dễ dàng. Công trình thực hiện từ ngày 26/5/2025 đến 22/11/2025. Bà con rất vui mừng và phấn khởi khi công trình nạo vét kênh được triển khai nhằm khơi thông hệ thống thủy lợi và mở rộng lộ giao thông nông thôn, đảm bảo đi lại vào mùa nắng lẫn mùa mưa.

Thế nhưng, mấy tháng nay dù việc nạo vét đã xong, mặt kênh chất đầy đất cao ngút…, đơn vị thi công vẫn biệt tăm, không trải đá theo hồ sơ thiết kế.

Mặt đường lởm chởm khiến việc vận chuyển hàng hóa khó khăn... Ảnh: CTV
Mặt đường lởm chởm khiến việc vận chuyển nông sản hàng hóa khó khăn - Ảnh: CTV

Hàng chục hộ dân ở đây khốn khổ với mặt bờ kênh ngổn ngang đất lởm chởm, phải đi bộ. Vì vậy, bà con cùng nhau san ủi mặt bờ kênh bằng phương pháp thủ công nhằm cố gắng di chuyển bằng xe gắn máy để chở con em đi học, vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản… “Hiện nay, mùa mưa sắp tới gần, nếu mặt bờ kênh Hai Hòa không được trải đá thì sẽ xuất hiện tình trạng lầy lội khi mưa xuống, khiến bà con không thể đi lại, con em rất khó đến trường. Do đó, bà con đã làm đơn tập thể kiến nghị chính quyền địa phương xem xét”- ông Đặng Hoàng Minh - ngụ tại ấp Tân Hưng, xã Lai Vung phản ánh.

Theo ông Huỳnh Minh Trí - Phó chủ tịch UBND xã Lai Vung - công trình kênh nạo vét kênh Hai Hòa có hạng mục sửa chữa mặt lộ và trải đá chống lầy. Tuy nhiên, ảnh hưởng việc phân bổ nguồn vốn trong quá trình sắp xếp lại chính quyền 2 cấp; đồng thời công trình này thuộc nhóm các dự án cần điều chỉnh dự toán từ nguồn vốn năm 2025 sang năm 2026 (nguồn vốn sự nghiệp) để thực hiện thanh toán và thi công các hạng mục hoàn thiện. Qua trao đổi với Ban Quản lý dự án Khu vực 2 (đơn vị quản lý công trình hiện nay) thì ban này cho biết đã kiến nghị với Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh vốn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 và bố trí vốn năm 2026. Nếu được bố trí cấp vốn, UBND xã sẽ đề xuất ban tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bà con sống lâu năm ở Kênh Hai Hòa lo lắng, nếu không trải đá thì mùa mưa tới, việc học sinh đi lại vô cùng vất vả bởi mặt đường lầy lội... Ảnh: CTV
Bà con sống ở khu vực Kênh Hai Hòa lo lắng, nếu không trải đá thì mùa mưa tới, học sinh đi lại vô cùng vất vả bởi mặt đường lầy lội - Ảnh: CTV

Trước việc trả lời “chung chung” của UBND xã Lai Vung, nhiều hộ dân sống hàng chục năm ở Kênh Hai Hòa cho rằng, họ đã sinh sống ổn định tại đây rất lâu và khi chưa nạo vét thì tuyến đường này đã đảm bảo đi lại, vận chuyển nông sản bình thường. Nay nạo vét xong thì mặt đường ngổn ngang, dự án trì hoãn trải đá mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là học sinh đến trường.

Ngoài ra, chủ trương sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp là cũng nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính, giúp việc vận hành bộ máy tốt hơn, hiệu quả hơn… Do đó, UBND xã Lai Vung cho rằng “ảnh hưởng việc phân bổ nguồn vốn trong quá trình sắp xếp lại chính quyền 2 cấp” là chưa hợp lý. Bà con rất mong chính quyền địa phương và các sở ngành tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện trải đá công trình trên theo đúng thiết kế ban đầu, giúp dân đi lại thuận lợi khi mùa mưa đã cận kề…

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI