Vùng nông nghiệp lớn nhất đảo Đài Loan tìm cơ hội đầu tư tại TPHCM

10/04/2026 - 19:51

PNO - Chiều 10/4, chính quyền vùng Yunlin, đảo Đài Loan tổ chức hội thảo giới thiệu đầu tư quốc tế “Tiến về Yunlin 2030” tại TPHCM, thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm đến mở rộng thị trường và tái cấu trúc chuỗi sản xuất.

Bà Trương Lệ Thiện - huyện trưởng Yunlin - cho biết, địa phương này lâu nay thường bị nhìn nhận là một vùng nông nghiệp truyền thống, chậm thay đổi. Điều này xuất phát từ việc nhiều doanh nhân Đài Loan đã sinh sống tại Việt Nam hàng chục năm nên hình dung về Yunlin vẫn dừng ở quá khứ.

Bà Trương Lệ Thiện - huyện trưởng Yunlin thông tin về chiến lược thu hút đầu tư của địa phương tới các doanh nghiệp
Bà Trương Lệ Thiện - huyện trưởng Yunlin - thông tin về chiến lược thu hút đầu tư của địa phương tới các doanh nghiệp

Thực tế, Yunlin hiện là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn nhất Đài Loan. Theo giới thiệu, cứ 3 phần nông sản trên thị trường thì có 1 phần đến từ đây; trong chăn nuôi, cứ 3 con heo thì có 1 con xuất phát từ địa phương này. Giá trị sản xuất nông nghiệp cũng tăng từ 76,9 tỉ Tân Đài tệ năm 2018 lên 94,8 tỉ Tân Đài tệ vào năm 2025.

Không dừng ở sản xuất, Yunlin đang chuyển sang mô hình “nông nghiệp cấp 6”, kết hợp sản xuất - chế biến - thương mại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng giá trị chuỗi sản phẩm.

Dù vậy, bài toán việc làm vẫn là thách thức lớn. Dân số tại chỗ của Yunlin chỉ khoảng 660.000 người, trong khi số người gốc Yunlin sinh sống bên ngoài đã vượt 800.000. Do đó, mục tiêu trọng tâm của Yunlin là thu hút đầu tư để tạo việc làm, giữ lao động trẻ ở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Yunlin triển khai mô hình “9+1 khu công nghiệp”, hình thành hệ sinh thái từ công nghệ, năng lượng xanh đến sản xuất chính xác. Song song đó là cơ chế hỗ trợ “1 cửa”, kết nối quỹ đất, thủ tục pháp lý và ưu đãi thuế nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, TPHCM được chọn là điểm đến xúc tiến trong đợt này. Theo đại diện địa phương, đây là cứ điểm sản xuất quan trọng của nhiều doanh nghiệp Đài Loan, đồng thời giữ vai trò nổi bật trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á.

Trên cơ sở đó, Yunlin hướng tới mô hình hợp tác 2 chiều: doanh nghiệp có thể sản xuất tại Việt Nam, sau đó kết nối với hệ thống chế biến, logistics lạnh và phân phối tại Yunlin để đưa hàng vào thị trường Đài Loan nhanh hơn. Ngược lại, nông sản và sản phẩm của địa phương này cũng có thể tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN thông qua cùng mạng lưới.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp, logistics lạnh và các ngành công nghiệp ít phát thải.

Theo bà Trương Lệ Thiện, mục tiêu không chỉ là thu hút dự án đơn lẻ, mà là xây dựng quan hệ hợp tác chuỗi cung ứng dài hạn giữa doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam.

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam, nếu thiết lập được mối liên kết 2 chiều với những địa phương như Yunlin, các chuỗi cung ứng có thể bổ trợ lẫn nhau, mở rộng quy mô và gia tăng giá trị.

Đại diện hiệp hội cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, không chỉ trong sản xuất công nghiệp mà còn ở các lĩnh vực như chuyển đổi số, y tế và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là hướng tới quan hệ hợp tác dài hạn, cùng phát triển và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI