Vụ lật thuyền trên sông Măng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

25/10/2013 - 11:38

PNO - PNO – Thi thể nạn nhân thứ bảy trong vụ lật thuyền trên sông Măng (Lộc Ninh, Bình Phước) đã được tìm thấy sáng nay, 25/10.

edf40wrjww2tblPage:Content
 Thượng tá Hoàng Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết: tính đến 6 giờ 30 sáng 25/10, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền là Thị Nhớ (SN 1960, ngụ ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh) đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tìm thấy.

 
Theo thượng tá Thành, để vớt được nạn nhân Nhớ lên, 50 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã không ngủ, phải lặn mò suốt đêm trắng.

Ngoài nạn nhân Nhớ, 6 nạn nhân khác đã được vớt lên trước đó gồm: Thị Hân (SN 1977); Thị Phên (SN 1977); Thị Nghé (SN 1978); Thị Nương (SN 1996); Thị Dớ (SN 1977) và Thị Cư (SN 1982), cùng ngụ ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Vu lat thuyen tren song Mang: Tim thay thi the nan nhan cuoi cung

Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước trên đường đi công tác ở biên giới về đã đến từng hộ gia đình nạn nhân động viên, chia buồn và hỗ trợ. (Ảnh do Bộ đội Biên phòng Bình Phước cung cấp).

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, vào chiều tối 23/10, ông Nguyễn Văn Nại (49 tuổi) và bà Nguyễn Thị Me (46 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) dùng thuyền máy chở 40 người dân từ biên giới Việt Nam sang Campuchia làm thuê trên tuyến sông Măng (xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) trở về.

Khi đi về gần Việt Nam, cách bờ 50m, chiếc thuyền máy bất ngờ bị nước chảy xiết, ngập nước khiến đầu thuyền lật, hất hành khách xuống sông. Mặc dù đã cố gắng bơi vào bờ nhưng 7 hành khách vẫn bị nước cuốn trôi mất tích. 33 người còn lại bám được vào thân cây gần đó bơi vào bờ, sống sót.

Sau 2 ngày đêm tích cực tìm kiếm, đến sáng 24/10, lực lượng chức năng đã vớt được 6 nạn nhân lên bờ. Riêng nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Cùng với việc tích cực tìm kiếm cứu hộ, ngay khi tai nạn xảy ra, chính quyền huyện Lộc Ninh đã khẩn cấp thành lập ban chỉ đạo, kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tính đến sáng nay, tổng số tiền ủng hộ cho các gia đình nạn nhân là khoảng 150 triệu đồng và 150kg gạo.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI