Vu khống trục lợi hàng cứu trợ, người đàn ông phải nộp phạt 5 triệu đồng

05/08/2021 - 11:38

PNO - Gia đình mình chưa nhận được hàng hóa cứu trợ, một người đàn ông ở Trà Vinh đã vu khống lực lượng làm nhiệm vụ lấy hàng cứu trợ sử dụng riêng.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ra quyết định xử phạt một người đàn ông đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản facebook tên D.H.T. có bình luận trên fanpage “Người Càng Long” với nội dung hoàn toàn sai sự thật rằng, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khu vực xã Mỹ Cẩm (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) có hành vi vụ lợi đã lấy hàng cứu trợ cho gia đình sử dụng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ông Lâm T.H.D. (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) chính là người đăng tải các thông tin sai sự thật nêu trên.

Ông Lâm T.H.D. tại cơ quan công an
Ông Lâm T.H.D. tại cơ quan công an

Lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc, ông D. thừa nhận hành vi vi phạm. Ông D. cũng cho biết do bức xúc từ việc gia đình chưa nhận được hàng hóa cứu trợ nên đã đưa những thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Đồng thời, người đàn ông này cũng cam kết tự tháo gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải và không tái phạm.

Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Lâm T.H.D. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI