Việt Nam và mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng

01/09/2025 - 07:55

PNO - Trong khi các tổ chức tài chính quốc tế dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng ở mức khoảng 6% cho năm 2025 thì nền kinh tế của Việt Nam đang tiến dần đến mức tăng trưởng ít nhất 8%, khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư, du lịch hàng đầu và đang vươn lên trở thành đầu tàu khu vực.

GDP vượt dự báo

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu và bứt phá đáng kinh ngạc. Theo Ngân hàng Standard Chartered, GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,1% trong năm 2025. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đưa ra con số tương tự là 6,3%. Các con số này được điều chỉnh giảm vào tháng Bảy so với dự báo đầu năm do lo ngại tác động từ thuế quan của Mỹ, và thấp hơn nhiều so với mục tiêu “ít nhất 8%” mà Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh ngược lại.

Thu hút khách du lịch qua tuần lễ du lịch TPHCM - ảnh: hcmcpv.org.vn
Thu hút khách du lịch qua tuần lễ du lịch TPHCM - Ảnh: hcmcpv.org.vn

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê quốc gia cho thấy, GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt mức kỷ lục trong 15 năm qua với 7,52%. Đặc biệt, tăng trưởng quý II đạt mức ấn tượng 7,96%, vượt xa dự báo 6,85% của Bloomberg và 6,1% của Ngân hàng UOB (Singapore).

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng ấy, ngày 8/7, đơn vị nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của UOB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam lên 6,9%. Họ nhận định, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025 chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng chính sách miễn thuế tạm thời của Mỹ. Kết quả là kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 14,4%, đạt 219 tỉ USD, gần bằng tốc độ tăng trưởng của cả năm 2024. Ngoài ra, để hiện thực hóa mục tiêu 8%, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 226 vào đầu tháng Tám đưa ra một lộ trình kinh tế toàn diện, tập trung vào đầu tư công, quản lý tín dụng, kích cầu tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu và phát triển các động lực kinh tế mới. Mục tiêu là đạt tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5% năm 2025, đặt nền móng cho tăng trưởng 2 con số (từ 10% trở lên) vào năm 2026.

Đầu tư vào hạ tầng, cải cách hành chính

Một trong những động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng là chương trình đầu tư công quy mô lớn, với kế hoạch đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng vào hạ tầng, bao gồm 250 công trình, dự án. Tờ The Nation (Thái Lan) nhận định kế hoạch này có thể kích cầu nội địa, giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu, một mô hình tăng trưởng truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức.

Cũng theo bài phân tích trên, Việt Nam đang đi theo bước chân của Hàn Quốc và Đài Loan, chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ sang các ngành công nghiệp công nghệ cao như chip máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng tái tạo. Các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ nghiên cứu đang được đẩy mạnh tại các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Điểm sáng cho du lịch, đầu tư

Các báo cáo quốc tế đều cho rằng Việt Nam đang vươn mình trở thành một nhà lãnh đạo tự tin của khu vực. Tờ The Nation trích dẫn Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), bày tỏ quan ngại Thái Lan đang tụt lại sau Việt Nam trên nhiều phương diện. Ông Nonarit Bisonyabut, nhà nghiên cứu cấp cao tại TDRI, nhận định: trong khi Thái Lan tập trung vào các biện pháp ngắn hạn, Việt Nam đang thực hiện các cải cách dựa trên cơ sở thực tiễn, bao gồm tái cấu trúc bộ máy hành chính để nâng cao hiệu quả.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam cũng đã thể hiện sự khéo léo của mình. Bài viết trên tờ Bangkok Post vào tháng Tám nhận định: việc Việt Nam chọn Hàn Quốc để khởi động quan hệ đối tác kinh tế - chiến lược mới đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á rằng cả 2 quốc gia sẽ cùng nổi lên như động lực thúc đẩy kết nối và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Song song với việc thu hút đầu tư, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng cho ngành du lịch. Theo Nghị quyết 226, mục tiêu năm 2025 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Theo Tổng cục Du lịch, từ tháng 1 - 7/2025, Việt Nam đã đón 12,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trang Travel and Tour World nhận định năm 2025 là thời điểm tuyệt vời cho chuyến du lịch đến Việt Nam vì “Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh thú vị kết hợp du lịch di sản, biểu diễn văn hóa và các hoạt động dành cho gia đình”.

Sự thay đổi mang tính đột phá

Theo các bài phân tích của báo chí nước ngoài, sự thay đổi mang tính đột phá là Nghị quyết 68 ban hành vào tháng 5/2025, coi khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng nhất, có sức mạnh sánh vai cùng các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các dự án lớn như tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỉ USD đang rộng cửa chào đón sự tham gia của tư nhân.

Tấn Vĩ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI