Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á về số du học sinh tại Mỹ

23/05/2025 - 18:22

PNO - Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam xếp thứ 6 toàn cầu về số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ và đứng số 1 Đông Nam Á.

Chiều 23/5, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã tổ chức buổi triển lãm về các chương trình liên kết đào tạo giữa Mỹ và Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của 15 trường đại học của 2 nước cùng nhiều học sinh, sinh viên, phụ huynh tới tìm hiểu về chương trình du học.

Bà Natella - Tùy viên văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM - chia sẻ, chương trình nhằm tăng cường kết nối giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam xếp thứ 6 toàn cầu về số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ và đứng số 1 Đông Nam Á.

Bà cho rằng, các chương trình liên kết đào tạo đã thúc đẩy sự phát triển này, tạo ra nhịp cầu trao đổi văn hóa và kiến thức cho sinh viên.

Tuy nhiên, việc xin visa du học Mỹ là một thách thức lớn với các ứng viên. Tại chương trình, ông Minael Calabrese - viên chức lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ TPHCM - đã thông tin cách thức làm hồ sơ cũng như phỏng vấn xin visa.

Theo ông, trước tiên ứng viên cần phải tìm được ngôi trường tại Mỹ phù hợp với mục tiêu học tập của mình, sau đó nộp đơn xin học. Khi nhà trường chấp thuận và cấp mẫu đơn (mẫu đơn I-20), người học mới có đủ điều kiện xin visa.

ông Minael Calabrese - Viên chức lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ TPHCM đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi làm hồ sơ cũng như phỏng vấn xin visa - Ảnh: Nguyễn Loan
Ông Minael Calabrese chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm hồ sơ cũng như phỏng vấn xin visa du học Mỹ - Ảnh: Nguyễn Loan

Ứng viên sau đó cần đóng phí quản lý sinh viên trước khi làm đơn xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM hoặc Đại sự quán Mỹ ở Hà Nội và đặt lịch hẹn phỏng vấn để có được lịch hẹn chính thức.

“Việc bạn đậu visa hay không phụ thuộc nhiều vào hồ sơ và buổi phỏng vấn trực tiếp. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên "mẫu số chung" là bạn phải cho thấy kế hoạch, mục tiêu của mình khi tới Mỹ du học. Đồng thời phải thể hiện được khả năng tài chính khi theo học cũng như việc sẽ quay lại Việt Nam khi đã hoàn thành việc học của mình”, ông Minael Calabrese nói.

Ứng viên có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh vì Mỹ sẵn sàng cấp visa cho những học sinh muốn tham gia các khóa học tiếng Anh, khóa học ngắn hạn. Tuy nhiên, với những bậc học cao hơn, tiếng Anh là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng.

Với những học sinh từ 17 tuổi trở xuống, khi làm hồ sơ xin visa và phỏng vấn cần có bảo lãnh của người lớn.

Trong trường hợp bị rớt, ứng viên có thể nộp lại hồ sơ và đặt lịch hẹn phỏng vấn ngay sau đó. “Tuy nhiên, khi phỏng vấn lại, bạn cần phải lưu tâm lý do vì sao mình rớt phỏng vấn trước đó để khắc phục những thiếu sót này hoặc bổ sung hồ sơ những thủ tục cần thiết. Ứng viên cũng được quyền đổi sang người phỏng vấn khác khi phỏng vấn lại”, ông Minael Calabrese nói.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI