Việt Nam đã có 5 HCV tại SEA Games 31

10/05/2022 - 18:18

PNO - Sau tấm huy chương vàng (HCV) của Tô Thị Trang hạng -48kg nữ, đội kurash Việt Nam tiếp tục giành thêm 3 HCV. bóng ném nam sở hữu 1 HCV.

 

Khoảng 30 phút sau khi Tô Thị Trang đoạt HCV đầu tiên, tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam đã được nâng lên thành 4, khi các võ sĩ kurash  mang về thêm 3 HCV.

Chiến thắng đối thủ đến từ Philipines, Tô Thị Trang giành chiếc HCV đầu tiên cho curash Việt Nam
Chiến thắng đối thủ đến từ Philippines, Tô Thị Trang giành chiếc HCV đầu tiên cho kurash Việt Nam

Ở hạng -81kg nam có 4 võ sĩ thi đấu, 2 đại diện Việt Nam là Minh Quân và Trần Thanh Hiển. Qua 2 trận đấu, cả Minh Quân lẫn Thanh Hiển đều thắng, nên kurash Việt Nam chắc chắn có HCV ở nội dung này trước khi 2 võ sĩ nhà đánh trận phân chia vị trí nhất, nhì.

Ở hạng 90kg nam, Việt Nam chắc chắn đoạt HCV trước khi vào trận cuối cùng, do cả Trần Thương và Lê Duy Thành đều toàn thắng 2 trận trước.

Ở trận quyết định, sau nửa thời gian thi đấu mà không bên nào ghi điểm, trọng tài cho 2 võ sĩ Việt Nam ôm nhau đánh đòn quyết định. Và Trần Thương đã giành chiến thắng, giành HCV, HCB thuộc về Duy Thành.

Ở hạng -52kg nữ, dù thua một đồng đội Việt Nam, nhưng Nguyễn Thị Hồng Mơ lần lượt đánh bại các võ sĩ Myanmar, Philippines và Thái Lan để giành HCV.

Chiều tối 10/5, tuyển bóng ném nam Việt Nam cũng áp đảo đội bóng ném nam Philippines, tỏ rõ vị thế chủ nhà. Kết quả, bóng ném nam Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 21-14, mang thêm 1 HCV nữa về cho đoàn thể thao Việt Nam.

 

 

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI