Vé xe Tết tại bến xe Miền Đông đồng loạt tăng 60% từ 24 tháng Chạp

20/01/2017 - 17:51

PNO - Khảo sát tại bến xe miền Đông sáng 23 tháng Chạp, giá vé của các xe về Bình Thuận, Huế, Quy Nhơn đều tăng lên gấp đôi so với ngày thường.

Kế hoạch của các nhà xe tại bến xe Miền Đông là đồng loạt tăng giá vé lên 60% từ ngày 24 tháng Chạp. Cụ thể, xe khách giường nằm của Công ty Kumho Samco Buslines đi từ TP.HCM đến Phan Thiết, ngày thường giá vé là 135.000 đồng/lượt, nhưng từ ngày 15/1 tức 18 tháng Chạp, vé của hãng xe này đã lên 162.000 đồng/lượt, tăng 40%. 

Tuy nhiên, nhân viên bán vé của nhà xe này cho hay, bắt đầu từ ngày mai, 21/1 trùng với 24 tháng Chạp, nhà xe này điều chỉnh giá thêm một lần nữa. Theo đó giá vé sẽ tăng lên 60% cho TP.HCM đi Phan Thiết, tức lên 216.000 đồng/lượt.

Anh Huy (quê Phan Thiết, Bình Thuận) cho hay anh có mặt tại bến xe miền Đông từ 7h sáng để về quê nghỉ Tết. Lo vé tăng cao nên anh tranh thủ về sớm. Anh đã đặt vé từ ngày 18 tháng Chạp, với mức giá 162.000 đồng/lượt.

Ve xe Tet tai ben xe Mien Dong dong loat tang 60% tu 24 thang Chap
Nhiều hành khách "tay xách, nách mang" chuẩn bị lên xe về quê nghỉ Tết sáng 23 tháng Chạp tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Dạ Lan

Chị Huyền (quê Thừa Thiên Huế) cho biết chị tranh thủ về từ 23 tháng Chạp và mua vé trước gần một tháng của nhà xe T.M.P. Đây là hãng xe có tiếng và bình thường chị vẫn tin tưởng đi xe này.

 Giá vé hôm nay chị đi từ TP.HCM về đến thành phố Huế là 450.000 đồng/lượt, không đổi so với ngày thường. Tuy nhiên, khi hỏi mua vé từ  Huế vào lại TP.HCM ngày mùng 4, mùng 5 Tết, chị hoảng hồn nghe báo giá đến 1.200.000 đồng.

“Tôi phải đi vào TP.HCM từ ngày mùng 3 Tết, để được mua vé giá gần 800.000 đồng/lượt. Đi sau ngày này giá xe tương đương vé máy bay”, chị Huyền nói.

Cũng về Phan Thiết nhưng đi vào sáng 30 Tết, chị Mai, nhân viên một công ty truyền thông ở quận 10 cho biết chị mua 2 vé xe của Công ty dịch vụ lữ hành Tâm Hạnh với giá 500.000 đồng và vé vô lại TP.HCM ngày mùng 4 Tết cũng với mức giá này. So với ngày thường, nhà xe này tăng giá vé Tết lên gấp đôi.

Riêng Phương Trang thông báo vẫn giữ giá vé tuyến này với mức 125.000 đồng/lượt đến 25 tháng Chạp, sau đó sẽ tăng lên mức 168.000 đồng/lượt. Nhưng nhân viên tổng đài cho biết vé sau ngày 25 tháng Chạp không còn.

Ve xe Tet tai ben xe Mien Dong dong loat tang 60% tu 24 thang Chap
Xe xếp hàng dài chờ để phục vụ khách tại bến xe miền Đông. Ảnh: Dạ Lan.

Tương tự với tuyến TP.HCM đi Huế, Phương Trang cũng thông báo đẽ bán hết ghế đến ngày 30 tháng Chạp, chỉ còn vé vào ngày mùng 1 Tết với giá 576.000 đồng/lượt, tăng 216.000 đồng so với mức giá ngày thường 360.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên cũng có một số nhà xe về các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang hiện vẫn chưa tăng, một số hãng cam kết đến 30 tháng Chạp. 

Cụ thể, nhà xe H.C từ TP.HCM - Châu Đốc (An Giang), cho biết vẫn giữ giá vé bình thường là 140.000 đồng/lượt cho đến ngày 30 Tết.

Trên thông báo chính thức của bến xe Miền Đồng về việc phụ vụ Tết, dự báo lượng khách qua bến xe này trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. 

Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Bến xe Miền Đông sẽ sử dụng vé do bến xe này phát hành, để bán cho các xe lấy vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. 

Đối với các xe ủy thác cho bến xe Miền Đông bán vé, nếu có nhu cầu cũng sẽ bán vé trước cho hành khách.

Trả lời phóng viên, đại diện bến xe miền Đông cho hay tính đến ngày 19/1 (22 tháng Chạp), bến xe miền Đông có khoảng 1.334 xe, tăng 94% so với cùng kỳ. Riêng ngày 22 tháng Chạp, số khách xuất phát từ bến xe miền Đông về quê là 31.338 hành khách, tăng 91% so với cùng kỳ.

Dạ Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI