Đại hội Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI:

Vận động và thúc đẩy áo dài trở thành quốc phục, và Huế xứng danh là kinh đô áo dài

14/10/2021 - 15:05

PNO - Sáng 14/10 Đại hội Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI đã khai mạc, 234 đại biểu đại diện các cấp Hội trên toàn tỉnh tham dự.

Mặc dù trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm quy trình, các tổ chức cơ sở Hội đã hòan tất việc tổ chức đại hội một cách tốt đẹp.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế  phát biểu khai mạc
Bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế,  nhấn mạnh, 5 năm qua các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ và tham gia vào các phong trào của Hội, đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH lần thứ XV đề ra.

Ông Lê Trường Lưu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế  trao trao bức trướng chúc mừng đại hội
Ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, chúc mừng đại hội

Đặc biệt trong nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Thế nhưng, vượt lên tất cả những khó khăn đó, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng cùng với các cấp chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện “Mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa tham gia phát triển kinh tế. Đặc biệt Hội LHPN tỉnh đã cùng nối vòng tay nhân ái với những chuyến xe lương chở lương thực thực phẩm gửi tặng đồng bào miền Nam, với những phần cơm cho các khung cách ly, hay là “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” dành tặng khi bà con từ miền Nam trở về... 

Bà Bùi Thị Hòa – Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại đai hội
Bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam - phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giúp 770 hộ thoát nghèo, thành lập 6 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác, 78 tổ liên kết, đặc biệt đã tổ chức được hai cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” thu hút 106 đề án/ý tưởng tham gia. Hội cũng đã tận dụng tối đa các trang mạng xã hội để tạo sự lan tỏa, vận động phát triển mới 22.964 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có lên 183.147.

Phụ nữ Huế gửi tặng những phần quà san sẻ yêu thương vào giúp đồng bào miền Nam thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
Phụ nữ Huế gửi tặng những phần quà san sẻ yêu thương, giúp đồng bào miền Nam vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu xây dựng 10 mô hình sinh kế/phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, chế biến sản phẩm truyền thống, hữu cơ, an toàn. Thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”. Giúp 1.500 phụ nữ khởi nghiệp. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đặt quyết tâm giúp 1.000 hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn đa chiều, 100% chi hội có mô hình “Phụ nữ sống xanh”, phát triển thêm 10.000 hội viên.

Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2021-2026
Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam - đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được trong thời gian qua và nêu ra những vấn đề mà Hội Phụ nữ tỉnh cần coi trọng và thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa, tuyên pháp luật, khát vọng vươn lên của chị em... 

234 Đại biểu đại diện cho các hội viên Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế tham dự
Có 234 đại biểu đại diện cho các hội viên Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế tham dự đại hội

Hội LHPN tỉnh nên xung phong vận động để áo dài di sản văn hóa trở thành lễ phục, quốc phục của quốc gia. Tham gia thúc đẩy để Huế xứng danh là kinh đô áo dài của Việt Nam. Ngoài ra phụ nữ Huế cần làm tốt vai trò nòng cốt của các hoạt động xã hội, từ thiện; đề xuất các cơ chế chính sách tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới được bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tham mưu đề xuất các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu 35 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ  XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI