Phụ nữ Huế tiếp sức Sài Gòn chống dịch bằng hương vị quê hương

15/07/2021 - 17:41

PNO - Chiều 15/7, 10 tấn thực phẩm đã được đóng gói kỹ lưỡng chuẩn bị lên đường vào TPHCM hỗ trợ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Theo thống kê từ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên – Huế sau hơn hai ngày phát động chương trình thiện nguyện đã quyên góp được hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu
Theo thống kê từ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau hơn hai ngày phát động, chương trình thiện nguyện đã quyên góp được hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu trong đó phần nhiều là thực phẩm khô như cá khô, mắm, gạo, rau củ quả...
Toàn bộ các suất quà này sẽ được vận chuyển, ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh thông qua cầu nối là Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh vào ngày mai 16/7.
Toàn bộ các suất quà này sẽ được vận chuyển, ủng hộ người dân TPHCM thông qua cầu nối là Hội LHPN TPHCM vào ngày mai 16/7.
Tất cả số hàng hóa kể trên được các chi hội Phụ Nữ Huế từ cấp xã đến huyện đóng góp về Tỉnh hội để gửi tặng bà con Sài Gòn
Số hàng trên được các chi hội LHPN Huế từ cấp xã đến huyện đóng góp về Tỉnh hội, sau đó được gói ghém cẩn thận gửi tặng bà con Sài Gòn
Mỗi phần quà của Phụ Nữ Thừa Thiên - Huế gửi tặng bà con gồm có tép khô, mắm Huế cá khô, muối sả, b
Mỗi phần quà của phụ nữ Huế gửi tặng gồm có tép khô, mắm Huế, cá khô, muối, sả, ruốc kho thịt...
Rất nhiều cá khô chất lượng được bà con lựa chọn tỉ mỉ
Cá khô được chị em lựa chọn tỉ mỉ trước khi đóng gói cho vào phần quà tặng
Ngoài ra cá hộp, đậu phụng cùng bánh canh khô, ruốc kho cũng được gói tặng làm quà
Cá hộp, đậu phộng cùng bánh canh khô, ruốc kho thịt cũng được gói tặng làm quà
Mỗi suất trị giá khoảng 300 ngàn đồng gồm (2 kg mì sợi khô, ½ kg cá khô, ½ tép khô, ½ kg đậu phụng, 1 thẩu muối thịt sả, 1 thẩu mắm kho rim).
Mỗi suất quà tặng cho bà con trị giá khoảng 300.000 đồng gồm 2kg mì sợi khô, ½ kg cá khô, ½ kg tép khô, ½ kg đậu phộng, 1 thẩu muối thịt sả, 1 thẩu mắm kho rim
Những ngày qua, người dân Thừa Thiên Huế đã tự tay chế biến nhiều loại lương thực, thực phẩm... rồi đóng gói, gửi vào hỗ trợ bà con TP.HCM để chống dịch COVID - 19.
Những ngày qua, chị em phụ nữ Huế đều tự tay mình chế biến cá kho, cá nướng, rang tép qua kênh Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế  và các bạn đoàn viên
TP.HCM là mảnh đất bao dung, nghĩa tình, là nơi ôm ấp biết bao thế hệ trẻ, người lao động Thừa Thiên Huế nói riêng và lao động cả nước nói chung. Khi những cơn bão lũ liên tiếp khiến miền trung oằn mình chịu nạn, từng dòng xe yêu thương chất đầy nhu yếu phẩm của TP.HCM nối đuôi nhau hướng về những làng quê mưa bão, trong đó có Huế. Vì vậy khi nghe nghe Sài Gòn đang gặp khó khăn vì đại dịch Chị em Phụ Nữ Huế cùng nhau chung tay  vì nghĩa đồng bào những lúc gian khó
Khi nghe Sài Gòn đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, chị em Phụ Nữ Huế đã quyết tâm chung tay, chung sức với đồng bào 
Kiểm tra công tác quyên góp phận động hỗ trợ bà con TP HCM tại Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên – Huế trong ngày 15/7, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá cao công tác quyên góp vận động hỗ trợ người dân TP HCM của các cấp hội phụ nữ cũng như các đơn vị đoàn thể, góp phần tăng sức mạnh, giúp người dân TP HCM  vượt qua đại dịch COVI-19.
Kiểm tra công tác quyên góp vận động hỗ trợ bà con TPHCM tại Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế trong ngày 15/7, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đánh giá cao công tác hỗ trợ người dân TPHCM của các cấp hội phụ nữ cũng như các đơn vị, đoàn thể
Kiểm tra công tác quyên góp phận động hỗ trợ bà con TP HCM tại Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên – Huế trong ngày 15/7, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá cao công tác quyên góp vận động hỗ trợ người dân TP HCM của các cấp hội phụ nữ cũng như các đơn vị đoàn thể, góp phần tăng sức mạnh, giúp người dân TP HCM  vượt qua đại dịch COVI-19. “Tôi mong muốn các đơn vị khối đoàn thể cứ 3 ngày có một chuyển xe chở khoảng 10 tấn hàng để hỗ trợ người dân TP HCM. Riêng kinh phí vận chuyển quà tặng, Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ”, ông Thọ trao đổi
“Tôi mong muốn các đơn vị khối đoàn thể cứ 3 ngày có một chuyến xe chở khoảng 10 tấn hàng để hỗ trợ người dân TPHCM. Riêng kinh phí vận chuyển quà tặng, Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ hoàn toàn”, ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI