Phường Bình Dương triển khai mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

25/06/2026 - 14:52

PNO - Sáng 25/6, Hội LHPN - Công an và Trạm y tế phường Bình Dương, TPHCM phối hợp ra mắt mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là cách làm mới, được các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện nhằm cụ thể hóa Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”. (Đề án 938)

Tại trụ sở Trạm y tế phường có phòng tư vấn riêng, là địa điểm tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khẩn cấp và bền vững cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại và các tranh chấp pháp lý.

Đại diện các đơn vị cùng gỡ bảng thông tin nhận diện mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đặt tại Trạm y tế phường - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương
Đại diện các đơn vị cùng gỡ bảng thông tin nhận diện mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đặt tại Trạm y tế phường - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương

Bước đầu, mô hình có 26 thành viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nha – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Bình Dương – làm chủ nhiệm mô hình. 2 phó chủ nhiệm là bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Phó giám đốc Trạm y tế, và trung tá Đinh Thị Ngọc Nhung – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Bình Dương.

Thành viên Ban chủ nhiệm nhận quyết định thành lập mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương
Thành viên Ban chủ nhiệm nhận quyết định thành lập mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương

Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin của mô hình gồm 5 bước.

Cụ thể, là: Tiếp nhận thông tin (qua số điện thoại đường dây nóng của Công an phường 02743515097, trực tiếp tại phòng tư vấn hoặc tin báo từ người dân/các đoàn thể khu phố);

Phân loại và phản ứng nhanh (đối với trường hợp khẩn cấp (nạn nhân đang bị hành hung) thì công an có mặt ngay lập tức để ngăn chặn hành vi bạo lực;

Trạm y tế tiến hành sơ cứu, tiếp nhận điều trị nếu nạn nhân bị thương);

Tư vấn và bảo vệ (Hội LHPN phường bố trí không gian riêng để lắng nghe, tư vấn pháp lý và tâm lý; trường hợp nạn nhân không an toàn khi về nhà thì hội hỗ trợ địa điểm tạm lánh an toàn);

Giải quyết vụ việc (Công an phường thụ lý hồ sơ, xác minh, xử lý theo quy định; Hội LHPN phường hỗ trợ nạn nhân, cử người giám hộ đối với trẻ em);

Hậu giám sát (Thăm hỏi, theo dõi định kỳ, hỗ trợ sinh kế, tư vấn hòa giải (nếu phù hợp) nhằm phòng ngừa tái diễn bạo lực).

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, bà Nguyễn Ngọc Anh Thy – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường – bày tỏ kỳ vọng, hoạt động của “Điểm tựa an tòa cho phụ nữ và trẻ em” sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại trẻ em - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương
Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, bà Nguyễn Ngọc Anh Thy – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường – bày tỏ kỳ vọng, hoạt động của “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại trẻ em - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương

Các chị em nhận tờ rơi tuyên truyền và được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự - Công an TPHCM - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương
Các chị em nhận tờ rơi tuyên truyền và được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự - Công an TPHCM - Ảnh: Hội LHPN phường Bình Dương

Tại lễ ra mắt mô hình, các đơn vị lồng ghép tổ chức tuyên truyền chuyên đề về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các kỹ năng nhận diện nguy cơ và biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại.

Ban tổ chức cũng phát 500 tờ rơi tuyên truyền các nội dung trên đến đại diện 20 chi hội phụ nữ khu phố và hướng dẫn chị em cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự - Công an TPHCM.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI