Vận chuyển nước leo cao 500 m cứu rừng phòng hộ Phú Quốc

16/03/2017 - 20:36

PNO - Lực lượng Kiểm lâm huyện Phú Quốc cùng người dân vận chuyển nước vào can nhựa 20 lít từ mặt đất lên đồi ở độ cao hơn 500 m để chữa cháy.

Tưa 16/3, một ngọn lửa đã bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ thuộc khu vực rừng phòng hộ tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Giữa trưa nắng gắt, hàng trăm người thuộc lực lượng chữa cháy địa phương và người dân đã phải vận chuyển từng can nhựa đựng nước từ mặt đất lên đến độ cao hàng trăm mét để chữa cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Do phương tện chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường nên lực lượng kiểm lâm huyện Phú Quốc cùng người dân vận chuyển nước vào can nhựa 20 lít từ mặt đất lên đồi ở độ cao hơn 500 m để chữa cháy, khống chế đám cháy trong bán kính khoảng 4.000 m2. 

Ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Phú Quốc, hiện nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chuyển nước lên để chữa lửa đang cháy ngún. “Khu vực bị cháy là rừng tràm thưa. Nước sau khi được chuyển lên mới cho vào máy chữa cháy mi ni đeo trên người dập lửa, công tác chữa cháy hết sức khó khăn,”, ông Hải nói.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân đốt rẫy gây cháy lan.

Đông Hưng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI