Vải đầu mùa giá bán gấp đôi năm ngoái

01/05/2026 - 18:44

PNO - So với cùng kỳ năm ngoái, vải thiều tại chợ đầu mối có giá gấp đôi. Do lượng khách mua ít nên số lượng sạp bán loại trái cây này chưa nhiều.

Vải thiều đã bước vào mùa vụ, nhưng tại chợ đầu mối Bình Điền, chỉ có chưa đến 5 sạp bày bán loại trái cây này. Dạo quanh toàn bộ chợ, phần lớn các sạp đều trưng bày những loại trái cây khác
Vải thiều đã bước vào mùa vụ, nhưng tại chợ đầu mối Bình Điền, khá ít sạp bày bán loại trái cây này. Dạo quanh toàn bộ chợ, phần lớn các sạp đều trưng bày những loại trái cây khác như xoài, măng cụt, dâu, mận hậu, ổi, dưa hấu, bưởi...

Nếu có sạp bày bán vải thì số lượng trái vải tại sạp cũng ít hơn so với các loại trái cây khác
Nếu có sạp bày bán thì số lượng trái vải tại sạp cũng ít hơn so với các loại trái cây khác

Theo chia sẻ của các tiểu thương, nguyên nhân là do trái vải đang có giá khá cao. Hiện vải về cợ có 2 loại, một là vải ướt được vận chuyển từ xe lạnh, nhập từ Trung Quốc
Theo chia sẻ của các tiểu thương, nguyên nhân là do trái vải đang có giá khá cao. "Hiện vải về chợ có 2 loại, một loại là vải ướt, nhập từ Trung Quốc, được vận chuyển từ xe lạnh, có giá 60.000 đồng/kg. Loại còn lại là vải khô, từ các tỉnh miền Bắc đưa vào, được vận chuyển bằng máy bay, có giá 90.000 đồng/kg. Vải khô tuy mắc nhưng sẽ ngọt hơn vải ướt" - một tiểu thương chia sẻ. Trong ảnh là loại vải khô có giá 90.000 đồng/kg

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá vải đang cao gần gấp đôi. Năm ngoái, vải Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang) chỉ có giá 50.000 đồng/kg, song sức mua khá yếu nên năm nay các tiểu thương ít nhập loại trái cây này hơn
Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá vải thiều đang cao gần gấp đôi. Năm ngoái, vải Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang) tại chợ Bình Điền chỉ có giá 50.000 đồng/kg, song sức mua khá yếu. Năm nay, sợ sức mua vẫn tiếp tục thấp, các tiểu thương ít nhập loại trái cây này hơn. "Người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, sẽ chờ vải thiều vô mùa vụ để giá giảm hơn rồi mới mua. Lúc này chắc các sạp sẽ nhập nhiều hơn"- người bán tại chợ Bình Điền chia sẻ

Tại các chợ truyền thống và các điểm bán lẻ, vải được người bán nhập về bán nhưng
Tại các chợ truyền thống và các điểm bán lẻ, vải được tiểu thương nhập về bán nhưng số lượng cũng không nhiều. Hiện giá bán tại các điểm bán lẻ đều trên 100.000 đồng/kg

Theo các tiểu thương tại chợ Bình Điền, nếu vải tại chợ truyền thống đang có giá dưới 100.000 đồng/kg thì đó là vải ướt nhập từ Trung Quốc, loại vải này có vị khá chua. Còn nếu là vải khô, nếu được nhập tại chợ đầu mối về bán lại thì giá phải trên 100.000 đồng/kg, trái vải khô sẽ ngọt hơn là vải ướt.
Theo các tiểu thương tại chợ Bình Điền, nếu vải tại chợ truyền thống được bán với giá dưới 100.000 đồng/kg thì đó là vải ướt nhập từ Trung Quốc, do đầu mùa nên vải Trung Quốc còn khá chua. Còn nếu là vải khô nhập từ các tỉnh miền Bắc thì giá phải trên 100.000 đồng/kg, trái vải khô sẽ ngọt hơn là vải ướt

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI