Uống thuốc tăng 'bản lĩnh đàn ông' nào ngờ phải đi cấp cứu

15/02/2026 - 16:56

PNO - Cận tết, không ít quý ông tìm đến các loại thuốc được rao bán tràn lan trên mạng nhằm tăng cường bản lĩnh đàn ông, rồi rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Trong buổi tiệc tất niên, anh N. (52 tuổi, ở TPHCM) có uống rượu, sau đó dùng một sản phẩm cường dương “cấp tốc” mua trên mạng. Theo anh N., người bán quảng cáo sản phẩm chỉ có thảo dược và tác dụng dụng nhanh nên mua dùng.

Sau khi uống không lâu, bản lĩnh đàn ông chưa thấy, anh đã bị chóng mặt, vã mồ hôi, choáng đứng không vững. Nghĩ bản thân bị hồi hộp, “tim hơi khó chịu”, anh dùng thêm 1 liều nitroglycerin (thuốc giãn mạch nhóm nitrat, được dùng chủ yếu để điều trị và phòng ngừa cơn đau thắt ngực, suy tim cấp, và nhồi máu cơ tim).

Bác sĩ Đào Duy Anh tư vấn cho người bệnh
Bác sĩ Trà Anh Duy tư vấn cho người bệnh

Vài phút sau, anh tiếp tục tụt huyết áp, nên nhờ người nhà đưa đến cơ sở y tế. May mắn, anh được điều trị kịp thời nên sức khỏe ổn định trở lại. Lo lắng về “bản lĩnh đàn ông”, anh đến Trung tâm Sức khỏe nam giới Men’s Health để kiểm tra.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ được biết trước đó vài tuần, nhiều lần anh N. “trên gọi dưới không nghe” nên lên mạng mua thuốc tự điều trị.

Qua thăm khám, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy - Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health - nhận định tình trạng của người bệnh là điển hình của tương tác thuốc nguy hiểm. Do sản phẩm trôi nổi có thể chứa hoạt chất PDE5i với liều khó kiểm soát, cộng thêm rượu và đặc biệt là nitrate, nguy cơ tụt huyết áp tăng mạnh, có thể dẫn đến ngất và biến cố tim mạch.

Bác sĩ Anh Duy cho biết, không ít trường hợp rối loạn cương bùng lên đúng dịp tết không phải vì “hết bản lĩnh”, mà vì người bệnh đang stress cuối năm, thức khuya, ăn uống thất thường, tăng rượu bia, hút thuốc nhiều hơn, ít vận động. Chỉ cần mất ngủ vài đêm, say xỉn liên tục, lo lắng quá mức thì phản ứng cương có thể chậm hoặc không ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều người ngại đi khám nên lên mạng tìm hiểu rồi mua thuốc, thực phẩm qua mạng, hay giới thiệu của bạn bè. Các trang mạng nắm bắt tâm lý, thường đăng tải các sản phẩm tiện sử dụng với hiệu quả tức thời như kẹo ngậm, nước tăng lực, thảo dược cấp tốc… khiến đa số quý ông tin tưởng.

Thực tế, nhiều sản phẩm lại bị trộn hoạt chất PDE5i hoặc dẫn xuất tương tự, với liều không kiểm soát. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo, nhiều sản phẩm quảng cáo tăng cường sinh lý hoặc trị rối loạn tình dục có nguy cơ chứa thành phần ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe nặng và nhập viện.

Vì vậy, nếu sau khi dùng bất kỳ sản phẩm tăng cường sinh lý, người uống có triệu chứng choáng váng, ngất, đau tức ngực, khó thở, nhìn mờ, hoặc cương kéo dài… hãy đến cơ sở y tế thăm khám.

“Một khi dùng sai thuốc có thể biến rắc rối tạm thời thành sự cố y khoa, nhẹ thì tụt huyết áp, ngất xỉu, nặng hơn là tương tác thuốc tim mạch, biến cố phải nhập viện. Các quý ông đừng ngần ngại đến cơ sở uy tín để bác sĩ khám, điều trị đúng cách” - bác sĩ Anh Duy nói.

Phạm An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Phan Trung Hiếu 20-02-2026 17:38:49

    Thông tin cảnh báo rất kịp thời và cần thiết cho phái mạnh. Cảm ơn báo đã chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn về tác hại của việc dùng thuốc không rõ nguồn gốc, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI