UBND TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát quy trình quản lý các trung tâm ngoại ngữ

03/09/2020 - 17:35

PNO - Liên quan vụ việc Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng hoạt động không phép, UBND TPHCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn liên quan vụ việc Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng hoạt động không phép.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thanh tra sở thành lập đoàn thanh tra xác minh cụ thể nội dung phản ánh của học viên, giảng viên và người lao động tại các Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng, nhằm xử phạt nghiêm theo quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, UBND thành phố sẽ có các biện pháp xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên và người lao động tại các trung tâm này.

Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình (TPHCM) chưa có giấy phép thành lập. Ảnh: Tuổi Trẻ
Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình (TPHCM) chưa có giấy phép thành lập. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Đức đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM rà soát lại quy trình quản lý các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố để có biện pháp phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác giám sát, quản lý địa bàn, cũng như công tác hậu kiểm sau cấp phép hoạt động.

Trước đó, như báo chí đã nêu, cơ sở Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình (TPHCM) chưa có giấy phép thành lập và đã ngưng hoạt động. Nhiều giáo viên, học viên tìm đến để đòi tiền học phí đã đóng nhưng vô phương.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - cũng đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc xử lý Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng hoạt động không phép. Bên cạnh giải pháp về chuyên môn, sở kiến nghị lãnh đạo thành phố chuyển sự việc cho cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quốc Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(33)
  • Phương 16-09-2020 15:02:09

    Cám ơn báo phunu đã thông tin về sự việc , hy vọng các nhà chức trách điều tra và trừng phạt những người có liên quan sớm ! Để những mầm non xanh hiếu học không vì chữ học mà trở thành nạn nhân của những kẻ hám lợi

  • Nguyễn Phạm Xuân Mỹ 13-09-2020 19:46:04

    Em là học viên của trung tâm Eagle và cũng là nạn nhân của trung tâm này. Vào tháng 8/2019, em được gọi lên làm bài test đầu vào và được yêu cầu đóng 500k để hưởng ưu đãi, và phải đóng 50% học phí cho CẢ LỘ TRÌNH đã đăng ký vào ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau khi em đã hoàn thành xong 50% học phí cho cả lộ trình, trung tâm im bặt, không hề thông báo cho em ngày đi học. Đến cuối tháng 9/2019, em phải chủ động liên hệ trung tâm thì mới được thông báo ngày học, nhưng thgian cũng như lớp em đã đăng ký bị thay đổi so với ban đầu khi đăng ký học, điều này làm em vô cùng bức xúc, do phải sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc của mình. Học được vài tuần, trung tâm gọi điện hối em hoàn tất nốt 50% học phí còn lại, gọi điện liên tục, làm phiền em cả sáng lẫn tối lẫn ngày nghỉ, khi đó nhà em lại đang có chuyện, khó khăn lắm mới có tiền để đóng nốt. Tiếp đó thì tới đợt dịch, trung tâm im bặt không thông báo phương án giải quyết cho học viên, làm chậm quá trình ôn tập để thi lấy bằng ra trường của em và nhiều học viên khác. Sau đợt dịch, trung tâm mở cửa lại nhưng ở chi nhánh mới, học được vài tuần thì đột nhiên thông báo lớp em đã hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa và được lên lớp, rồi gì mà được nghỉ 2 tuần. Xong trung tâm im luôn cho nghỉ luôn đến giờ @@ Tổng tiền em đã đóng cho trung tâm là 6tr8, đóng cả một lộ trình 8 tháng chỉ trong vài tuần, mà giờ học viên thì không được học, giảng viên thì không được trả lương, em vô cùng bức xúc. Em vô cùng tin tưởng cơ quan chức năng sẽ lấy lại công bằng cho chúng em! Em xin cảm ơn!!

  • Pham Linh 11-09-2020 09:55:22

    Em cũng là nạn nhân của trung tâm này. Em đã đóng học phí cho 4 tháng nhưng chỉ học được 4 buôi thì trung tâm nghỉ đến hiện tại em liên hệ mọi số điện thoại nhưng không ai bắt máy. Rất mong chính quyền can thiệp sớm giúp học viên chúng em. Em cảm ơn

  • Phạm Tố Quyên 10-09-2020 17:38:18

    Cám ơn sự can thiệp nhanh chóng của cơ quan chức năng để lấy lại công bằng cho học viên và giáo viên là nạn nhân của trung tâm anh ngữ đại bàng

  • Phạm Tố Quyên 10-09-2020 07:29:11

    Cảm ơn chính phủ đã lắng nghe tiếng nói nhân dân, mong sớm lấy lại công bằng cho học viên và giáo viên là nạn nhân của trung tâm anh ngữ Đại Bàng

  • Sarah 09-09-2020 10:18:44

    Mong công ăn xử lí nghiêm khắc hành vi lừa đảo của trung tâm này để đòi lại công bằng cho những người đặt niềm tin vào trung tâm đó

  • Mai Phương 07-09-2020 16:01:15

    em đăng kí bên cơ sở Bình Thạnh, đóng tiền 7 triệu 10 tháng mà đang học dở dang 3 tháng thì eagle đóng cửa, liên hệ thì nhân viên báo đã nghỉ việc và khóa zalo luôn :((

  • Như ngọc 07-09-2020 13:28:16

    Em cũng là nạn nhân của trung tâm này. Em đã đóng toàn bộ học phí nhưng chỉ học được hơn hai tháng thì trung tâm chi nghỉ đến hiện tại em liên hệ mọi số điện thoại nhưng không ai bắt máy. Rất mong chính quyền can thiệp sớm giúp học viên chúng em. Em cảm ơn

  • Kim Oanh 07-09-2020 12:37:02

    Nếu vụ này không làm rõ thì khác nào tiếp tay mở đường cho bọn lừa đảo trong xã hội. Phải xử phạt thật nặng và yêu cầu Trung tâm hoàn trả tiền học phí cho các nạn nhân.

  • Đặng Tấn Nam 07-09-2020 12:29:57

    Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc ạ. Em cũng đăng kí học bên trung tâm này với lộ trình 0 - 6.5 từ t12/2019 tới nay là t8/2020 mà từ lúc đăng kí tới nay vẫn chưa được trung tâm sắp xếp lớp để học buổi nào ạ.

  • Trúc Linh 07-09-2020 10:01:26

    Mong cơ quan chức năng sử dụng pháp luật để trừng trị và loại bỏ những "hố đen" như Trung tâm anh ngữ Eagle ra khỏi nền giáo dục. Em xin cảm ơn.

  • Phạm Tố Quyên 07-09-2020 09:26:01

    Mong cơ quan chức năng sớm lấy lại công bằng cho học viên, giáo viên và tránh thêm những nạn nhân mới

  • Nguyễn My 07-09-2020 09:25:35

    Em đóng 9 triệu 7 trăm nghìn đồng. Em học được cũng mấy buổi mà trung tâm lại trả mặt bằng rồi. Rất mong các cơ quan chức năng xử lý ạ

  • Diễm Hằng 07-09-2020 08:23:57

    Mong chính quyền sớm vào cuộc, e cũng là nạn nhân của trung tâm này

  • Phạm Tố Quyên 06-09-2020 22:41:49

    Mình là nạn nhân của trung tâm. Bị nợ lương từ tháng 12 đến nay và trung tâm có dấu hiệu biến mấy dần. Mong các cơ quan chức năng sớm lấy lại công bằng cho giáo viên và học viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI