Tưởng đau bao tử ai ngờ nhiễm sán dải heo

14/07/2019 - 17:33

PNO - Do ăn thịt heo bẩn, người đàn ông đã nuôi sán dây trong người mà không hay.

 

Một bệnh viện tại Ấn Độ vừa đăng tải lên mạng xã hội đoạn video về quá trình phẫu thuật loại bỏ con sán dây (sán dải heo, sán dây lợn) dài 1,8m ra khỏi dạ dày của một người đàn ông.

Người đàn ông tên Viren (sống tại Jind, Haryana, Ấn Độ) được đưa vào Bệnh viện Jaipur trong tình trạng đau bụng và sốt kéo dài 15 ngày.

Anh khai với các bác sĩ mình bị đau dạ dày và không thể di chuyển nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra ổ bụng và phát hiện có thứ gì đó đang chuyển động; họ quyết định phẫu thuật để lấy nó ra. 

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ gắp ra một con sán dải heo dài 1,8m cùng với một phần thành ruột già. Bác sĩ Pawar - người thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Con sán dây này có tên khoa học là Taeniidae, hình dáng dẹp dài. Rất có thể ấu trùng đã xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân thông qua việc ăn thịt bẩn hoặc nấu chưa chín".

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sán dây trưởng thành có thể phát triển đến 7m, cư trú trong cơ thể trong nhiều năm và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm cả chứng động kinh.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI