Từ 19g tối nay bão bắt đầu hoành hành dữ dội, sẵn sàng lực lượng di dời dân

28/09/2025 - 17:38

PNO - Chiều 28/9, tại Thanh Hóa, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó bão số 10.

Trực tiếp có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Đầu giờ chiều 28/9, tâm bão số 10 còn cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 220 km và cách Nghệ An khoảng 300 km. Như vậy, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều khả năng là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. So với dự báo hôm qua, tốc độ di chuyển của bão có chậm lại, khiến thời điểm đổ bộ và tác động có thể lùi về đêm 28/9, rạng sáng 29/9.

Quỹ đạo bão thực tế đã có sự dịch chuyển lên phía bắc nên phạm vi ảnh hưởng dự kiến cũng mở rộng hơn, đặc biệt là Thanh Hóa có thể chịu tác động nặng nề hơn. Dự kiến gió mạnh nhất tại Hà Tĩnh vào khoảng 19g tối nay, tại Nghệ An từ 2-3g rạng sáng 29/9, tại Thanh Hóa khoảng 4-5g sáng 29/9.

Bão di chuyển chậm hơn cũng làm thời gian tác động kéo dài hơn. Sóng biển dâng cao kết hợp triều cường gây nguy cơ ngập lụt nặng hơn so với dự báo trước, lượng mưa cũng tăng lên và trọng tâm mưa khả năng tại Thanh Hóa và Nghệ An, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo số liệu quan trắc, tại đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn đã ghi nhận gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; một số nơi tại Quảng Bình có gió giật cấp 11. Về thiệt hại bước đầu, đến nay, đã có 4 người thiệt mạng và mất tích cùng 76 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Bão số 10 làm khoảng 70 ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị tốc mái_Ảnh: Thuận Hoá.
Bão số 10 làm khoảng 70 ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị tốc mái - Ảnh: Thuận Hoá.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa phải hoàn thành sơ tán dân, tuyệt đối không để người dân quay lại lồng bè, tàu thuyền trong đêm. Các lực lượng vũ trang được huy động tập trung tìm kiếm người mất tích tại Quảng Trị.

Các địa phương đồng thời triển khai phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa, đặc biệt các hồ lớn cần tính toán điều tiết liên hồ. Bộ Quốc phòng đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với địa phương. Đến nay, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 2.000 lực lượng khác đã sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Tại Quảng Trị, công tác bảo đảm đời sống cho người dân, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ chia cắt, được triển khai nghiêm túc. Người dân vùng sạt lở đã được sơ tán, hơn 8.000 phương tiện kêu gọi về nơi trú tránh. Các hồ chứa hiện đạt 60-68% dung tích, có lực lượng ứng trực để xử lý khi có sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão dự kiến ảnh hưởng địa bàn từ 19g-21g tối nay, dọc tuyến Nghi Sơn cũ đến thị xã Kỳ Anh. Tỉnh đã lập phương án di dời 6.700 hộ với 14.500 người đến nơi an toàn. Hiện tại, tại Kỳ Anh đã có gió cấp 8 và mưa lớn, người dân được sơ tán vào công trình kiên cố. Toàn bộ gần 4.000 tàu thuyền của Hà Tĩnh đã vào nơi tránh trú. Các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ (63% dung tích), Sông Rác (61%) và hồ lớn nhất tỉnh (47%) vẫn đảm bảo an toàn. Đến 15g hôm nay, toàn bộ dân vùng nguy hiểm sẽ được sơ tán. Công an, quân sự, biên phòng trực 24/24, tập trung chằng chống nhà cửa.

Tại Nghệ An, toàn bộ phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn, tàu thuyền chằng chống kỹ lưỡng. Nghệ An có hơn 1.000 hồ, trong đó 937 hồ đầy nước đã được kiểm tra, các hồ lớn chủ động xả đón lũ, điển hình như hồ Bản Vẽ. Về đê điều, 5 trọng điểm xung yếu đã có phương án ứng phó. Công tác tiêu úng, sơ tán dân đến nơi an toàn được triển khai, an ninh trật tự đảm bảo. Phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động của Nghệ An, song nhấn mạnh cần cảnh báo sớm mưa lớn, phân công lực lượng ứng phó lũ quét, sạt lở ở vùng cao phía Tây.

Tại Thanh Hóa, ngay sau phiên họp sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai ứng phó. Tỉnh cử 3 đoàn kiểm tra 17 xã, phường ven biển, đến nay toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Ngành giao thông, xây dựng bố trí lực lượng, thiết bị sẵn sàng xử lý sạt lở, huy động nhân lực gấp đôi, gấp ba để đảm bảo thông đường. Các lực lượng lập chốt tại điểm nguy cơ cao, sẵn sàng cấm lưu thông khi cần. Hồ Cửa Đạt đã xả nước đón mưa lũ từ thượng nguồn Lào và Nghệ An. Tỉnh cũng bố trí tổ công tác tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) để xử lý tình huống khẩn cấp, huy động cả y tế trực sẵn sàng.

UBND thành phố Huế cho biết đã chuẩn bị kịch bản ứng phó, chỉ đạo xuống từng địa phương. Hiện gió và mưa tại Huế đã giảm, song nguy cơ mưa lớn cục bộ, lũ ống, lũ quét, ngập lụt ở vùng cao vẫn hiện hữu.

Việc di dời dân không được chủ quan, cần thực hiện ở mức cao nhất

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, xu hướng bão đi dọc theo biển, tâm bão hướng ra phía Bắc, với diễn biến dự báo đổ bộ chủ yếu vào Hà Tĩnh và Nghệ An. Vùng ảnh hưởng có thể mở rộng tới Ninh Bình và Nam Định. Tại Hà Tĩnh và Nghệ An, bão khi vào bờ vẫn duy trì cấp 11-13, riêng Hà Tĩnh cấp 11-12 nhưng gió giật rất nguy hiểm, xảy ra ban đêm (2-3g tại Hà Tĩnh, 4-5g tại Nghệ An). Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị trước 17g, trong đó khu vực nuôi trồng thủy sản phải xử lý xong trước 15g.

Phó thủ tướng lưu ý, việc di dời dân không được chủ quan, cần thực hiện ở mức cao nhất. Người dân vùng bão đổ bộ, đặc biệt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, phải được khoanh vùng, sơ tán kịp thời. Từ kinh nghiệm thực tế, khi triều cường 1,5-2m kết hợp sóng lớn, ảnh hưởng không chỉ ở ven bờ mà còn sâu trong đất liền, do đó chỉ đạo di dân phải chặt chẽ.

Hàng trăm người cùng đóng bao cát để gia cố đê Hội Thống - Ảnh: Hoàng Anh
Hàng trăm người cùng đóng bao cát để gia cố đê Hội Thống - Ảnh: Hoàng Anh

Phó thủ tướng cũng cảnh báo, dự báo mưa 200-500 mm, thậm chí hơn, như tại Huế do hoàn lưu bão đi dọc biển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần cảnh báo cả những khu vực không chịu tác động trực tiếp nhưng vẫn có mưa lớn. Các lưu vực sông, hồ đập ở miền Trung có nơi mới tích nước 60% nhưng mực nước sông đã báo động cấp 1-2, cần đặc biệt cảnh giác nguy cơ lũ, chia cắt ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, miền Trung còn chịu ảnh hưởng từ các lưu vực sông xuyên biên giới, thời gian bão lưu trên đất liền có thể kéo dài 6-8 giờ, gió mạnh rất nguy hiểm, yêu cầu cảnh báo người dân không được chủ quan. Các địa phương phải tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phân công lực lượng ứng phó cụ thể, nhất là ở khu vực trọng điểm, nơi có mưa lớn, địa hình phức tạp. Đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, phương án ứng trực để khi bị chia cắt vẫn có lực lượng hỗ trợ. Do bão xảy ra ban đêm, lực lượng thường trực phải xác định rõ thời điểm, bố trí phương án ứng phó phù hợp.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI