Trường đại học Buôn Ma Thuột pha chế hơn 4.500 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng COVID-19

18/03/2020 - 17:33

PNO - Trường đại học Buôn Ma Thuột đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cộng đồng phòng chống COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trường đại học Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khẩn trương pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Nhà giáo ưu tú, GS-TS y học Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, thành lập 4 đội xung kích (gồm các bác sĩ, các cán bộ kỹ thuật) để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trường vừa thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng nếu xảy ra tình huống xấu.

Tổ pha chế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột khẩn trương pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cộng đồng phòng chống COVID-19
Tổ pha chế của Trường đại học Buôn Ma Thuột khẩn trương pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ cộng đồng phòng chống COVID-19

Mặt khác, trước tình hình vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn có lúc khan hiếm, nhà trường đã thống nhất tổ pha chế nước rửa tay sát khuẩn với mục đích phục vụ cho nhà trường và chung tay bảo vệ cộng đồng tại địa phương trên cơ sở sử dụng kinh phí của nhà trường.

Theo GS Đặng Tuấn Đạt, tham gia tổ pha chế này có các thầy cô bộ môn bào chế và sinh viên của Khoa Dược, cùng sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên các đơn vị trong trường.

Đến nay, tổ pha chế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế
Đến nay, Trường đại học Buôn Ma Thuột đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn.

Đến nay, tổ pha chế của trường đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

Số dung dịch này được đóng chai từ 100ml, 350ml… để thuận tiện trong việc sử dụng. Trường cũng đã tổ chức cấp miễn phí cho 33 trường học trên địa bàn tỉnh tổng cộng 1.000 lít, tặng 275 lít cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và tặng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 180 lít.

Đồng thời, tổ chức phát miễn phí cho cộng đồng tại Hoa viên TP.Buôn Ma Thuột và Quảng trường 10/3 TP.Buôn Ma Thuột tổng cộng 2.045 lít, kèm theo tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI