Trung Quốc phê duyệt thêm gần 1.000 mã vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam

21/05/2025 - 23:22

PNO - Ngày 21/5, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức cập nhật 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tới hiện tại, Việt Nam đã có tổng cộng 1.469 vùng trồng và 188 cơ sở đóng gói sầu riêng được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục này đánh giá, việc Trung Quốc phê duyệt gần 1.000 vùng trồng và cơ sở đóng gói mới, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc trong thời điểm tới.

Các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động tận dụng cơ hội này, đồng thời bảo đảm nghiêm túc tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm nhằm xuất khẩu một cách bền vững.

Thêm mã số vùng trồng tạo thêm cơ hội cho sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh: Chí Nhân
Thêm mã số vùng trồng tạo thêm cơ hội cho sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh: Chí Nhân

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - phấn khởi cho biết, trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng đang ùn ứ vì đầu ra siết chặt kiểm dịch, việc Trung Quốc phê duyệt thêm mã vùng trồng và cơ sở đóng gói là tín hiệu đáng mừng.

Dù vậy, ông cũng khuyến cáo, việc tăng số lượng xuất khẩu phải đi kèm với quản lý chất lượng tại vùng trồng. Cụ thể là kiểm soát chặt vấn đề dư lượng cadimi và vàng O để sản phẩm khi xuất đi không bị vướng kiểm dịch ở cửa khẩu.

“Hiện nay, Thái Lan xuất khẩu sầu riêng qua Trung Quốc chỉ mất 2 ngày để thông quan, còn Việt Nam mất đến 8 ngày, chưa kể tình trạng bị trả về tới trên 50%, dẫn đến ùn ứ. Đây là vấn đề mà chúng ta cần khắc phục triệt để nhằm tạo niềm tin cho đối tác nhập khẩu” - ông nói.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI