Trưa 'uống tí rượu’, tối mất gần 3 triệu đồng

07/01/2020 - 10:33

PNO - Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, một người đàn ông đi xe máy ở Nghệ An phân trần “chỉ uống một chút ít ở đám cưới từ trưa”.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau gần 1 tuần thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người dân trên địa bàn đã chấp hành quy định "đã uống rượu, không lái xe" khá nghiêm túc.

Tối ngày 6/1, sau hơn 2 giờ làm công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 trường hợp lái xe ô tô và 1 trường hợp lái xe máy), nên lập biên bản xử lý theo quy định.

Ông H. phân trần chỉ uống một ít rượu từ trưa, không nghĩ tối vẫn còn nồng độ
Ông H. phân trần chỉ uống một ít rượu từ trưa, không nghĩ đến tối vẫn còn nồng độ cồn

Khi dừng xe máy do ông T.T.H. (49 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển để đo nồng độ cồn, ông H. ngỡ ngàng khi vi phạm nồng độ cồn mức 0,08mg/l.

Sau khi nghe Tổ công tác giải thích, người đàn ông 49 tuổi này phân trần là chỉ uống vài chén rượu ở tiệc cưới từ lúc trưa, tối nay chở vợ vào viện khám bệnh không ngờ vẫn còn nồng độ cồn.

Theo quy định, với vi phạm này ông H. sẽ bị xử phạt ở mức 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng.

Sau nhiều ngày triển khai, hiện phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm
Sau nhiều ngày triển khai, hiện phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm

Một lúc sau, Tổ công tác tiếp tục yêu cầu nam tài xế điều khiển xe bán tải mang biển số Nghệ An vào kiểm tra. Sau khi thổi vào máy đo, kết quả cho thấy tài xế N.T.V. có nồng độ cồn 0,146mlg/l.

Tài xế N.T.V. cho biết, chỉ uống một ít rượu ở lễ đầy tháng cháu. Trước khi lái xe, anh V. đã súc miệng, mua kẹo cao su nhai nhưng vẫn bị phát hiện nồng độ cồn.

Phan Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • luuthanhdam 07-01-2020 14:01:42

    Luật không có tính nhân văn, nồng độ cồn 0.08mg/l thì chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thần kinh... thế mà vẫn phạt. Mức phạt thì cao hơn cả thu nhập bình quân đầu người/năm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI